Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ở thị xã Long Khánh

Chiều 29/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 341 – Đoàn Sông Lam...

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (tháng 12/1972 - tháng 12/2017), chiều 29/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 341 - Đoàn Sông Lam; tặng 9 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tiêu biểu của thị xã Long Khánh (Đồng Nai).

Đi cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch có lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và tỉnh Đồng Nai.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chia sẻ, trước đây, Đại tướng đã chiến đấu tại mặt trận Xuân Lộc - Long Khánh, là thành viên thuộc Sư đoàn 341 - Đoàn Sông Lam. Trong chiến tranh, Xuân Lộc - Long Khánh được coi là cánh cửa thép, bảo vệ phía Đông Bắc Sài Gòn; nơi đây, chiến tranh diễn ra vô cùng ác liệt, quân và dân ta đổ nhiều xương máu.

Trở lại chiến trường xưa, Đại tướng vui mừng trước những đổi thay mà Đảng, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đạt được. Đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong Đồng Nai tiếp tục phấn đấu, phát huy thế mạnh, đưa tỉnh trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, an ninh chính trị của cả nước.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 48.000 tỷ đồng, tăng trưởng GDP đạt trên 8%; tỉnh dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới với 6 huyện được công nhận đạt chuẩn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên.

Những năm qua, Đồng Nai luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công; sửa sang nơi thờ phụng người công với nước; các Mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.