45 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không:

Dâng hương tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972.

Sáng 26/12, tại khu vực Đài tưởng niệm Khâm Thiên, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đoàn đại biểu Thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972.

Dâng hương tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972 ảnh 1

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972 . Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cuộc tập kích đường không chiến lược tháng 12/1972 của đế quốc Mỹ là một cuộc ném bom hủy diệt. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã 663 lần sử dụng máy bay B52 và 3.920 lần sử dụng máy bay chiến thuật, ném hơn 100 ngàn tấn bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số mục tiêu trọng yếu khác trên miền Bắc nước ta.

Riêng Thủ đô Hà Nội, đế quốc Mỹ đã 441 lần sử dụng máy bay B52 cùng hàng ngàn lần máy bay chiến thuật, ném hơn 10 ngàn tấn bom hủy diệt nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.840 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết hại 2.368 người dân thường, làm bị thương 1.355 người khác.

Phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, một khu vực có mật độ dân số đông nhất Hà Nội đã bị bom B52 tàn phá đêm 26/12/1972 cả chiều dài trên 1km, gần 2.000 ngôi nhà, đền, chùa, trường học, trạm xá bị phá sập, 287 người chết, 290 người bị thương. Cùng với phố Khâm Thiên, máy bay B52 của Mỹ còn rải bom xuống hơn 100 điểm dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Bệnh viện Bạch Mai, thị trấn Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm, xã Uy Nỗ, An Dương thuộc huyện Đông Anh…làm hơn 1.000 người thương vong.

Dâng hương tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972 ảnh 2

Quang cảnh lễ đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972 . Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong 12 ngày đêm đầy đau thương đó, với tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường, quân và dân Hà Nội đã cùng với quân và dân miền Bắc làm nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân có quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử của đế quốc Mỹ. Đó là đỉnh cao về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 


Cũng trong sáng 26/12, đoàn đại biểu của Thành đoàn Hà Nội cùng đông đảo người dân Thủ đô, sinh viên, học sinh cũng đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên, cùng tưởng nhớ đồng bào Thủ đô bị bom Mỹ sát hại.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.