Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ:

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh Quân đội dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác Quân ủy Trung ương dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ ở bờ Bắc sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 21/7, tại tỉnh Quảng Trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh trong Quân đội đã đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị và bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương bày tỏ lòng xúc động và biết ơn các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; đồng thời tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 2

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác Quân ủy Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo khái quát một số nét về hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2017, tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch để đón tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thân nhân liệt sỹ tới thăm viếng được chu đáo. Đồng thời, xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà cho hơn 2.000 đối tượng người có công…

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2017, Ban Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị xác định là năm cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư.

Nhờ đó, đến nay đã có 3 dự án động lực được cấp phép đầu tư xây dựng gồm: Nhà máy Nhiệt điện, cảng biển Mỹ Thủy, dự án điện gió. Bên cạnh đó, 18 dự án được cấp phép đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị tháng 3/2017, đến nay đã có 11 dự án khởi công đi vào hoạt động, trong đó hiệu quả nhất là các dự án dệt may.

Quảng Trị phấn đấu năm 2017 thu ngân sách tăng 17% so với năm 2016. An ninh quốc phòng được tăng cường; đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và huấn luyện dân quân cơ động, đáp ứng trước những diễn biến mới…

Đối với công tác xây dựng Đảng, Quảng Trị tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai diễn đàn phát huy vai trò của chi bộ; hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cán bộ sát với thực tế, thực chất…

Tỉnh Quảng Trị cũng nêu một số kiến nghị với Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác: cần quan tâm chỉ đạo toàn diện về quốc phòng an ninh, kinh tế - xã hội trên địa bàn, giúp tỉnh triển khai sớm một số dự án động lực; xây dựng cơ chế đặc thù Khu kinh tế Việt - Lào và hành lang kinh tế Đông Tây; quan tâm ủng hộ chủ trương hoàn thiện hạ tầng đảo Cồn Cỏ và kè chống xói lở, âu tàu ở đảo Cồn Cỏ…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 3

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương thả hoa bên sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng xúc động khi trở lại chiến trường xưa, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt, trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ được địa phương làm tốt. Tuy nhiên, so với các địa phương khác, Quảng Trị vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, thời gian tới, cùng với cả nước và sự giúp đỡ của Trung ương, Quảng Trị sẽ có tiến bộ, chuyển biến trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, những kiến nghị của Quảng Trị sẽ được lưu tâm để Bộ Chính trị xem xét giúp tỉnh ngày càng phát triển và có bước khởi sắc.

Thay mặt Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sỹ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị dành cho các gia đình chính sách, người có công của tỉnh Quảng Trị nói riêng và công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo các phần mộ liệt sỹ của các tỉnh, thành nói chung...

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.