Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà tri ân các anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 15/7, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương, đến thăm và tặng quà tri ân các anh hùng liệt sĩ; thương, bệnh binh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Sáng 15/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

* Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 2

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến những người có công với cách mạng. Tại đây, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trực tiếp trao 3 phần quà cho 3 thương binh nặng nhất Trung tâm tại phòng riêng là bà Nguyễn Thị Lại, sinh năm 1933, thương binh trong thời kháng chiến chống Pháp; ông Nguyễn Văn Mão, sinh năm 1949 và ông Nguyễn Văn Sinh, thương binh thời kháng chiến chống Mỹ; trao các phần quà, thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoàn cảnh mới, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng quyết định tặng Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành 1 chiếc ô tô cứu thương, 104 điều hòa nhiệt độ, 1 máy đo huyết áp và nhịp tim để bàn, 96 áo bông thương bệnh binh với tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị thương binh nặng, với số lượng thương binh đông và thương tật nặng nhất, được thành lập vào ngày 3/4/1965. Sau hơn 50 năm hoạt động, đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, quê ở khắp các tỉnh trong toàn quốc về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 96 thương, bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81 đến 100%). Trong đó có 2 thương binh từ thời kháng chiến chống Pháp, 64 thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 30 đồng chí bị thương trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng đất nước. Trung tâm đã được tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng 2, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều Bằng, Giấy khen khác.

* Cũng trong sáng 15/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đến thăm Bà mẹ Việt Nam Trần Thị Bé, 95 tuổi, trú tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thành viên trong gia đình và chúc Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa cho con cháu, gia đình. Mẹ Bé có hai người con, một người chiến đấu hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và một người chiến đấu hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Tới thăm gia đình ông Trương Công Mùi, 59 tuổi, thương binh hạng 4/4, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, ông Trần Thanh Mẫn chúc ông Mùi cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 3

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (trái) tặng quà cho thương binh Trương Công Mùi, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Với phương châm "uống nước nhớ nguồn" Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho những gia đình có công với đất nước, nhất là những gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, thành phố Đà Nẵng cần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, hỗ trợ các gia đình chính sách cả về vật chất và tinh thần.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.