Đại sứ Đức tại Yemen bị bắt cóc hụt

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 6/10 cho biết, Đại sứ Đức tại Yemen đã thoát khỏi một vụ bắt cóc ở thủ đô Sanaa, tuy nhiên, một nhân viên an ninh của bà đã bị bắn chết.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 6/10 cho biết, Đại sứ Đức tại Yemen đã thoát khỏi một vụ bắt cóc ở thủ đô Sanaa, tuy nhiên, một nhân viên an ninh của bà đã bị bắn chết.

 Đại sứ Đức tại Yemen bị bắt cóc hụt ảnh 1

Cảnh sát cùng xe cứu thương tại hiện trường vụ nổ súng ngày 6/10. Ảnh: Reuters.

Các nhân chứng nói rằng: "Những tay súng đã tìm cách bắt cóc nữ Đại sứ Carola Muller-Holtkemper sau khi bà vừa rời khỏi siêu thị tại vùng ngoại ô phía nam Sanaa. Nhân viên an ninh của bà đã thiệt mạng sau khi kháng cự lại những kẻ tấn công".

Nguồn tin trên cũng cho hay, có 3 tên tham gia vào vụ bắt cóc và chúng đã tẩu thoát. Lực lượng an ninh đã Yemen phong tỏa hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Bộ Ngoại giao Đức hiện vẫn chưa xác nhận thông tin trên.

Đức là một trong số các nước phương Tây đã đóng cửa đại sứ quán tại Yemen hồi tháng 8 vừa qua sau khi Mỹ cảnh báo về nguy cơ tấn công của mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Người nước ngoài thường xuyên là mục tiêu bị tấn công hoặc bắt cóc tại Yemen, nơi bị coi là sào huyệt của al-Qaeda tại bán đảo Arập.

CT(Theo AFP)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.