Đặc phái viên Nga cảm ơn Mỹ về cuộc gặp 'hiệu quả' giữa lúc nới lỏng trừng phạt

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev, đã cảm ơn các quan chức Mỹ sau cuộc gặp được ông đánh giá là “hiệu quả” tại bang Florida.
Chú thích ảnh
Nhà đàm phán kinh tế hàng đầu của Nga Kirill Dmitriev nói chuyện với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff tại Saint Petersburg vào ngày 11/4/2025. Ảnh: Getty Images

Trên mạng xã hội X, ông Dmitriev gửi lời cảm ơn tới Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum. “Cảm ơn Steve, Jared và Josh vì một cuộc gặp gỡ hiệu quả”, ông Dmitriev viết ngày 11/3.

Trước đó, một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận cho biết với hãng thông tấn TASS rằng ông Dmitriev đã tham gia các cuộc đàm phán với quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump tại Florida.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington đang xem xét khả năng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga nhằm góp phần hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu. Giá dầu thế giới đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.

Ông Dmitriev cho biết ông dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự cuộc gặp tại Florida. Phía Mỹ có sự tham gia của ông Witkoff, ông Kushner và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Sau cuộc gặp, ông Witkoff cho biết trên mạng xã hội rằng các bên đã thảo luận nhiều vấn đề và nhất trí duy trì liên lạc trong thời gian tới, song không tiết lộ chi tiết nội dung các cuộc trao đổi.

Cuộc tiếp xúc diễn ra không lâu sau cuộc điện đàm ngày 9/3 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, trong đó nhà lãnh đạo Nga được cho là đã đưa ra một số đề xuất nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột liên quan Iran.

Theo các nhà phân tích, những biến động do xung đột gây ra trên thị trường năng lượng toàn cầu đang mang lại một số lợi ích nhất định cho Nga. Mỹ gần đây cũng đã nới lỏng một số hạn chế đối với hoạt động nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga và phát tín hiệu có thể tiếp tục dỡ bỏ thêm các biện pháp hạn chế nhằm ổn định giá năng lượng.

Trong khi đó, diễn biến xung đột tại Iran cũng đã ảnh hưởng tới các nỗ lực ngoại giao khác do Mỹ thúc đẩy, trong đó có tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Vòng đàm phán ba bên tiếp theo dự kiến có sự tham gia của các bên đã bị hoãn vô thời hạn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.