Đà Nẵng: Tích cực điều trị các nạn nhân nghi ngộ độc do ăn cá ủ chua

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Long Quân, Trưởng Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.
Chú thích ảnh
Các y, bác sĩ khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe cho hai bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện. 

Theo bác sĩ Trần Long Quân, các bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rối loạn tri giác, tổn thương thần kinh sọ và liệt tứ chi. Qua thăm khám và khai thác thông tin dịch tễ, các bác sĩ nhận định, đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - một trong những bệnh lý nặng trong hồi sức cấp cứu. Các bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng thở máy, hồi sức và hỗ trợ các chức năng sống. Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhi đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực để sớm hồi phục.

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Ba bệnh nhi là thành viên trong cùng một gia đình ở thôn 8, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng gồm: H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi). Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, sáu người trong gia đình cùng ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ba trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như, đau bụng, nôn và mệt nhiều.

Sáng 8/3, các bệnh nhi được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp tục điều trị.

Trong số này, bệnh nhân H.N.T có tình trạng nặng nhất. Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và tiến hành hồi sức tích cực. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương và tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định.

Hai bệnh nhân còn lại xuất hiện các biểu hiện như, đau bụng, buồn nôn, yếu cơ và khó thở; trong đó có một trường hợp phải thở máy do suy hô hấp. Sau khi tình trạng ổn định, hai bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Theo nhận định của các bác sĩ, cả ba trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).