Đà Nẵng: Báo chí luôn xung kích, hỗ trợ thành phố phát triển

Ngày 30/9, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và trao Giải Báo chí thành phố năm 2019.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới, ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Các tác giả đạt giải Nhất giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2019. 

Dịp này, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải Báo chí thành phố năm 2019 cho 24 tác phẩm đạt giải, với các thể loại Báo in, Báo điện tử, truyền hình, phát thanh. Trong đó có 6 giải Nhất, 6 giải nhì, 7 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Một số tác phẩm tiêu biểu đoạt giải như “Làng biển Nam Ô từ trang huyền sử đến phát triển du lịch” (thể loại báo điện tử, tác giả: Trịnh Quốc Dũng, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng); tác phẩm “Hệ lụy phát triển nóng Condoltel” (thể loại truyền hình, của nhóm tác giả Vương Lợi, Xuân Sang, Viết Đức, Thanh Phong, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên); “Để Sơn Trà thêm xanh” (thể loại truyền hình, nhóm tác giả: Cao Vũ Vi Trâm, Quang Tấn, Thu Sương; Đài phát thanh Truyền hình Đà Nẵng); “Bao giờ Đà Nẵng là Trung tâm kinh tế biển?” (thể loại Báo in, tác giả Trần Văn Thuấn, Báo Công an thành phố Đà Nẵng)...

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho hay, thành phố Đà Nẵng hiện có 118 cơ quan báo chí hoạt động, với tổng số 742 người làm báo. Những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, chú trọng đào tạo, bồi dường đội ngũ làm báo cả về năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất chính trị. Đội ngũ phóng viên, nhà báo đã bám sát, phản ánh được quá trình xây dựng, phát triển của thành phố; tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của các doanh nghiệp, phát hiện ra nhiều vấn đề mới, xung kích trên mọi mặt trận chống tiêu cực, tham nhũng, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị...

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, 5 năm qua, các cơ quan báo chí đã đăng tải hàng trăm nghìn tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng, lượng tin, bài ngày càng tăng mạnh: Năm 2017, khoảng 66.000 tin, bài được đăng tải (tăng 50% so với số tin, bài năm 2016); năm 2018, khoảng 68.000 tin, bài; năm 2019, khoảng 120.000 tin, bài. Nội dung tin, bài tập trung phản ánh hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống nhân dân.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác nhân đạo, từ thiện. Cụ thể, chương trình “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Tính đến nay, qua 20 chương trình, Hội đã vận động được 1,2 tỷ đồng hỗ trợ 200 trường hợp khó khăn và các đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.