Cựu Tổng giám đốc IMF - ông trùm của các bữa tiệc sex

Báo Le Figaro trích dẫn thông tin cho biết: những buổi tối tiệc tùng được tổ chức mà chưa bao giờ vắng mặt Strauss-Kahn. Mức độ thác loạn của các bữa tiệc không dừng lại ở “mua dâm” đơn thuần, mà thực sự là “tàn sát thân thể” trên nền nhà.

Dominique Strauss-Kahn, cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) chính là “nhân vật chính”, “ông vua” của các bữa tiệc sex trái phép. Đây là thông tin mới nhất mà các nhà điều tra Pháp đưa ra trong quá trình điều tra, buộc tội đối với người từng đứng đầu IMF.

Cựu Tổng giám đốc IMF - ông trùm của các bữa tiệc sex ảnh 1

Strauss-Kahn, cựu giám đốc IMF. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát hiện mới này cũng đã xóa tan những lời lẽ biện bạch trước đây của Strauss-Kahn rằng, ông không hề hay biết số phụ nữ trong các cuộc vui đó là gái mại dâm. Đi vào chi tiết, báo cáo làm rõ các cấp độ cho thấy, ông này đã dính líu vào việc tổ chức các bữa tiệc sex, diễn ra tại các khách sạn sang trọng ở Lille, Paris và Washington khi ông còn là người đứng đầu IMF.

Báo Le Figaro trích dẫn thông tin cho biết: những buổi tối này được tổ chức mà chưa bao giờ vắng mặt Strauss-Kahn. Mức độ thác loạn của các bữa tiệc không dừng lại ở “mua dâm” đơn thuần, mà thực sự là “tàn sát thân thể” trên nền nhà.

Vai trò “tổ chức” tiệc sex của Strauss-Kahn được làm rõ sau khi cơ quan điều tra phát hiện ra các mẩu tin nhắn giữa  và một số nhân vật bị cáo buộc khác. Các điều tra viên cũng khẳng định Strauss-Kahn cố tình che dấu vết bằng cách đưa một chiếc sim điện thoại của mình cho một người khác để lãnh tội tổ chức mại dâm thay mình và dùng mật mã khi trao đổi với các cô gái, ví dụ dùng từ "quà tặng" hay "thiết bị".

Ông Strauss-Kahn, 64 tuổi, hiện chưa có bình luận nào về các cáo buộc này. Hồi tuần trước, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga, ông thừa nhận sự nghiệp chính trị của mình đã “tiêu tan”. Nếu những cáo buộc là chính xác, cựu tổng giám đốc IMF có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm, cùng với khoản tiền phạt 1,5 triệu euro.

HT (the Independent)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.