Cuba và Trung Quốc hợp tác phát triển AI

Một nhóm các nhà khoa học từ nhiều cơ sở nghiên cứu của Cuba đang hợp tác với Đại học Quốc tế Hà Bắc của Trung Quốc để thành lập một viện phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại tỉnh Camaguey, miền Trung Cuba.
Chú thích ảnh
Một số công ty ở Trung Quốc hiện sử dụng các chương trình nhận dạng khuôn mặt được cung cấp bởi trí thông minh nhân tạo để xác nhận danh tính. Ảnh: AFP/GETTY

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana ngày 29/7, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Prensa Latina, Tiến sĩ Yailé Caballero  - người dự kiến sẽ là Viện trưởng của cơ sở trên, nhận định những tiến bộ trong chuyên ngành nghiên cứu này có vai trò quan trọng đối với nhiều loại hình ứng dụng và nhiều ngành khoa học khác nhau. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để các nhà nghiên cứu Cuba thể hiện năng lực bản thân và tiềm năng của đất nước.

Tiến sĩ Caballero là nhà khoa học danh tiếng của Cuba, mới được nhận giải thưởng Chuyên gia quốc tế của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, Huân chương Carlos Finlay của Hội đồng Nhà nước Cuba dành cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cùng hàng chục giải thưởng khác của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của đảo quốc Caribe này.

Trung tâm nghiên cứu AI tương lai của Cuba cũng dự kiến thu hút sự tham gia của một số chuyên gia từ Tây Ban Nha và Bỉ, điều mà Tiến sĩ Caballero nhận định là một ưu đãi lớn trong bối cảnh cộng đồng nghiên cứu AI trên thế giới vẫn còn hạn chế. Trong số gần 20 trường đại học của Cuba, có 6 trường hàng đầu về nghiên cứu và giảng dạy công nghệ cùng Viện Hàn lâm khoa học Cuba sẽ tham gia dự án tiên phong này.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.