COVID-19 tại ASEAN hết ngày 1/11: Toàn khối thêm 6.756 ca mắc, 112 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 1/11, 6 quốc gia ASEAN ghi nhận 6.756 ca mắc COVID-19 và 112 ca tử vong, nâng tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch lên 945.283 ca, trong đó 22.813 người tử vong. 
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho người dân để phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lembang, West Java, Indonesia ngày 29/10. Ảnh: THX/TTXVN

Đứng đầu về số ca mắc trong ngày 1/11 là Indonesia với 2.696 ca, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 412.784 ca. Indonesia cũng ghi nhận số ca tử vong trong ngày này cao nhất ASEAN với 74 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 13.943. Trong thời gian qua, Indonesia liên tục là nước có ca mắc và tử vong cao nhất ASEAN.

Virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã lan tới toàn bộ 34 tỉnh của Indonesia. Đặc biệt, trong 24 giờ qua, thủ đô Jakarta ghi nhận tới 608 ca mắc mới, cao nhất nước. Tiếp đó là Trung Java với 458 ca, Đông Java với 253 ca, Tây Java với 245 ca, Tây Sumatra với 225 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Lembang,Tây Java, Indonesia ngày 29/10. Ảnh: THX/TTXVN

Bốn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới nào trong ngày 1/11 là Jambi, Trung Kalimantan, Bắc Maluku và Papua.

Trong bối cảnh dịch bệnh nghiêm trọng ở Indonesia, công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac Biotech và Bio Farma, một doanh nghiệp dược quốc doanh Indonesia đã hợp tác thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine COVID-19 tại Indonesia. Khoảng 1.620 tình nguyện viên Indonesia khoẻ mạnh, tuổi từ 18-59, đã tham gia thử nghiệm kéo dài 6 tháng này, và kết quả sẽ quyết định vaccine có được cấp phép lưu hành hay không. 

Các thử nghiệm Giai đoạn 1 và 2 đã được tiến hành với quy mô nhỏ hơn tại Trung Quốc, nhằm kiểm tra an toàn và hiệu quả miễn dịch. Vaccine của Sinovac dự kiến sẽ là loại vaccine COVID-19 đầu tiên có mặt trên thị trường Indonesia. Công ty này cam kết sẽ cung cấp 1,5 triệu liều từ tháng tới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Đứng thứ hai về ca mắc COVID-19 trong ngày 1/11 là Philippines với 2.396 ca, nâng tổng số ca mắc lên 383.113. Philippines cũng ghi nhận 17 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 7.238. Philippines là vùng dịch COVID-19 lớn thứ hai ASEAN.

Trong số các ca mắc COVID-19 mới ngày 1/11, có 35 ca thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, nâng tổng số nhân sự cảnh sát mắc bệnh lên 7.255.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10. Ảnh: THX/TTXVN

Tình hình tại Malaysia cũng có chiều hướng xấu đi trong những ngày gần đây. Ngày 1/11, nước này ghi nhận 957 ca mắc mới (cao thứ ba ASEAN), không có ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc mới ở nước này đã là 32.505 ca, trong đó 294 người chết. 

Trong số 957 ca mắc mới, có hai chùm ca bệnh mới được phát hiện. Bang đông dân nhất là Selangor ghi nhận số ca mắc tăng vọt, lập kỷ lục hàng ngày với 225 ca, chiếm 23,5% tổng số ca mắc mới ngày 1/11 của cả nước.

Sabah vẫn là bang bị dịch bệnh tác động mạnh nhất khi dẫn đầu về số ca mắc ngày 1/11 với 644 ca, chiếm 67,3% tổng số ca. Tổng số ca hồi phục đã cao hơn số ca mắc mới: 972 ca. Trước đó, ngày 31/10, Malaysia thông báo ghi nhận con số bệnh nhân COVID-19 bình phục trong ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát, với 1.000 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Subang Jaya, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến ngân sách trong năm dịch bệnh, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã khẳng định ngân sách năm tài khóa 2021 của nước này sẽ cung cấp các khoản kinh phí nhằm hạn chế dịch COVID-19 giữa bối cảnh Chính phủ Malaysia đang đẩy mạnh cuộc chiến chống đại dịch. Ông Muhyddin cho hay Chính phủ Malaysia có thể đưa ra các biện pháp bổ sung trong Dự thảo ngân sách 2021, dự kiến sẽ được Quốc hội nước này bàn thảo vào ngày 6/11, một phần các nỗ lực giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Theo Thủ tướng Muhyddin, chính phủ đã chi 480 triệu USD cho Bộ Y tế, trong đó riêng bang Sabah, nơi tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng, được cấp gần 100 triệu USD kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại để cung cấp thực phẩm và vật tư y tế.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Yangon, Myanmar, ngày 16/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Myanmar có số ca mắc hàng ngày cao thứ 4 ASEAN trong ngày 1/11 với 699 ca mắc và 21 ca tử vong. Tổng số ca mắc tại Myanmar là 53.405, trong đó có 1.258 ca tử vong.

Trong khi đó, Singapore và Thái Lan đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 là 4 ca trong ngày 1/11.

Tại Singapore, 4 ca mới ngày 1/11 đều là ca nhập cảnh và được lệnh ở nhà ngay khi tới Singapore. Ba trong 4 ca không có tiệu chứng. Không có ca mới trong cộng đồng và khu nhà ở của người lao động nước ngoài. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Singapore tới nay là 58.019.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Singapore ngày 25/9. Ảnh: THX/TTXVN

Singapore có 11 ca COVID-19 được xuất viện hoặc rời khu cách ly cộng đồng, nâng tổng số ca bình phục lên 57.924. Còn 46 ca trong bệnh viện, phần lớn đều có sức khỏe ổn định, cải thiện và không phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhằm cải thiện điều kiện sống của người lao động nhập cư, chính phủ Singapore đã đưa 8.000 người vào ở 7 khu nhà ở mới xây. Các khu nhà ở mới này sẽ thí điểm một số tiêu chuẩn mới để giúp họ sống thoải mái hơn, phòng dịch bệnh dễ hơn.

Các khu nhà ở mới nằm ở Kranji, Admiralty và Choa Chu Kang, bắt đầu hoạt động cách đây một tháng. Theo Bộ Phát triển Quốc gia, sẽ có 8 khu nhà ở mới được xây xong vào nửa đầu năm tới, nâng tổng số chỗ ở lên 25.000.

Tại Thái Lan, trong số 4 ca mới đều là ca nhập cảnh, có một ca là công dân Thái Lan trở về từ Anh ngày 26/10 và xét nghiệm dương tính ngày 20/10 sau khi có triệu chứng bệnh. Tổng số ca mắc tại nước này là 3.784.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.