Công ty Nam Triệu sửa chữa tàu vỏ thép cho ngư dân Bình Định

Trong ngày 19/7, các tàu đã được tháo dỡ phần máy thủy để chuẩn bị lắp đặt máy mới. Một số tàu đã được làm lại mặt vỏ thép thân tàu và sơn lại theo đúng tiêu chuẩn thiết kế ban đầu.

Ngày 19/7, tại Nhà máy đóng tàu Tam Quan, thuộc Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan, Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng) đã huy động lực lượng nhân công, tích cực tiến hành sửa chữa tàu vỏ thép cho ngư dân Bình Định được đơn vị này đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Công việc sửa chữa ban đầu được các ngư dân chủ tàu và chính quyền tỉnh Bình Định đánh giá tích cực.

Có 7 con tàu vỏ thép trong số 15 tàu của ngư dân do Công ty TNHH MTV Nam Triệu đóng tại Bình Định bị hư hỏng đã được đưa lên bãi Nhà máy đóng tàu Tam Quan. Trong ngày 19/7, các tàu đã được tháo dỡ phần máy thủy để chuẩn bị lắp đặt máy mới. Một số tàu đã được làm lại mặt vỏ thép thân tàu và tiến hành sơn lại theo đúng tiêu chuẩn thiết kế ban đầu.

Công ty TNHH MTV Nam Triệu cũng đã đưa về 7 bộ máy thủy Mitsubishi hoàn toàn mới để thay thế cho ngư dân. Đây là loạt máy trong số 10 máy tàu mà công ty phải thay thế cho ngư dân.

Công ty Nam Triệu sửa chữa tàu vỏ thép cho ngư dân Bình Định ảnh 1

Tàu vỏ thép BĐ 99179 TS bị gỉ sét, hư hỏng nặng phần cabin và vỏ tàu. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Ông Nguyễn Ảnh, chủ tàu BĐ 99678TS, một trong 7 tàu sửa chữa đầu tiên đánh giá, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã chuẩn bị sửa chữa từ trước nhưng phải nghỉ 3 ngày qua vì ảnh hưởng mưa từ cơn bão số 2. Hôm nay trời nắng trở lại, công ty đã tiến hành ngay việc làm sạch mặt vỏ thép, sơn phủ lót theo thiết kế ban đầu. Nhìn chung việc sửa chữa tàu của Công ty TNHH MTV Nam Triệu rất tích cực.

Cạnh tàu ông Ảnh là tàu của các ngư dân Trần Kim Trung và Nguyễn Công Đồng. Cả hai tàu đều được tháo máy thủy trong sáng 19/7 để chuẩn bị lắp đặt máy mới; đồng thời hệ thống bánh lái, chân vịt cũng được tháo dỡ, sửa chữa.

Ông Trần Kim Trung nói: “Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã tiến hành sửa chữa tàu ngay sau khi có quyết định Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan đủ tiêu chuẩn đóng mới, sửa chữa, cải hoán tàu vỏ thép. Ngư dân chúng tôi hiện nay chỉ có mong muốn là Công ty TNHH MTV Nam Triệu sửa chữa nhanh, đạt chất lượng mọi hạng mục cần phải sửa để chúng tôi sớm ra khơi, chứ không còn thắc mắc gì”.

Trước đó, ngày 18/7, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định công bố Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa, cải hoán tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Điều này tạo điều kiện để các đơn vị đóng tàu bị hư hỏng tiến hành sửa chữa tàu ngay tại địa phương, thuận lợi cho việc giám sát, theo dõi của chủ tàu là ngư dân Bình Định.

Việc sửa chữa số tàu bị hỏng tại Nhà máy đóng tàu Tam Quan hiện tại có sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm đăng kiểm tàu cá (Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Tổ giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định cùng chính các chủ tàu.

Sau khi giám sát, kiểm tra thực tế tại Nhà máy đóng tàu Tam Quan vào sáng 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đánh giá, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những hư hỏng. Để đảm bảo về mặt chất lượng, lâu dài cũng như chất lượng đánh bắt xa bờ của ngư dân trong thời gian tới, đề nghị đơn vị đăng kiểm, tổ giám sát và chính các chủ tàu phải giám sát chặt việc sửa chữa. Trường hợp những hạng mục sửa chữa chưa đúng thì phải kiến nghị làm cho đúng theo như cam kết ban đầu.

"Cả công tác phun cát làm sạch bề mặt vỏ thép, sơn và cả thiết bị bên trong cũng cần được giám sát sửa chữa đồng bộ, đảm bảo tàu có thể vận hành trong vòng 30 năm. Việc sửa chữa phải được các bên cùng nỗ lực hoàn thành trong tháng 8”, ông Trần Châu nói.

Đối với Công ty TNHH MTV Nam Triệu, ông Trần Châu cũng yêu cầu: “Phải huy động lực lượng nhân công, đảm bảo tiến độ sửa chữa nhanh nhất, có thể làm vào cả ban đêm. Nếu việc sửa chữa hoàn thành trước 30/8 thì ngư dân có thể ra khơi một chuyến biển trước khi mùa mưa bão đến”.

Trong số 20 tàu vỏ thép tại Bình Định bị hư hỏng, Công ty TNHH MTV Nam Triệu có trách nhiệm sửa chữa 15 tàu, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) sửa chữa 5 tàu. Tuy nhiên, ngoài Công ty TNHH MTV Nam Triệu đang tích cực sửa chữa tàu cho ngư dân thì Công ty TNHH Đại Nguyên Dương vẫn chưa có động thái tiến hành sửa chữa tàu cho ngư dân.

Các tàu vỏ thép do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đóng đã được sử dụng thép Trung Quốc nhiều phẩm cấp thay cho thép Hàn Quốc tiêu chuẩn loại A theo cam kết. Đồng thời, công ty này cũng phải thay mới hoặc sửa chữa một máy tàu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Công ty TNHH Đại Nguyên Dương vẫn chưa thực hiện.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.