Công đoàn tăng cường chăm lo lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Công văn số 184/TLĐ-QHLĐ gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về việc tăng cường chăm lo, hỗ trợ người lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những năm gần đây, số lượng công nhân, người lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi tham gia thị trường lao động không ngừng tăng, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp và các vùng đồng bằng phát triển. Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp và hỗ trợ nhóm lao động này sớm thích nghi với môi trường sản xuất công nghiệp, từng bước khắc phục khó khăn về chỗ ở, chăm lo học tập cho con em và nâng cao đời sống tinh thần.

Chú thích ảnh
Lớp học Kỹ thuật điện tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghiệp Tuyên Quang.

Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, công nhân, người lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham gia thị trường lao động và ổn định cuộc sống. Phần lớn chưa qua đào tạo nghề, thiếu kỹ năng sống, chậm thích nghi với môi trường sản xuất, kinh doanh hiện đại; còn gặp rào cản trong hòa nhập văn hóa, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Thu nhập của nhiều lao động còn thấp, kỹ năng quản lý tài chính và tổ chức cuộc sống chưa khoa học, tiềm ẩn nhiều rủi ro; việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí, đặc biệt là nhà ở còn nhiều hạn chế. Một số trường hợp còn mắc tệ nạn xã hội hoặc vi phạm pháp luật.

Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm chăm lo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đối với công nhân, người lao động, đặc biệt là lao động người dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, các đơn vị cần rà soát, lập danh sách đoàn viên, người lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi để xây dựng các chính sách, giải pháp hỗ trợ cụ thể trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp người lao động tự tin hòa nhập môi trường làm việc và sinh hoạt mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện tác phong lao động, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe và hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn được yêu cầu trực tiếp hỗ trợ người lao động trong việc ký kết hợp đồng lao động, tiếp cận các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi trong quan hệ lao động; hỗ trợ thuê nhà, tiếp cận nhà ở xã hội, tìm trường học cho con, cơ sở khám chữa bệnh và tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đồng thời, kịp thời chăm lo, bảo vệ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị xâm phạm quyền lợi hoặc hưởng mức lương thấp.

Công văn cũng yêu cầu tăng cường hướng dẫn người lao động kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, làm việc nhóm, quản lý tài chính; tuyên truyền để đoàn viên, người lao động khác chia sẻ, đoàn kết, hỗ trợ và tuyệt đối không phân biệt đối xử với công nhân là người dân tộc thiểu số và miền núi. Các cấp công đoàn cần tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm tập thể, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và khuyến khích tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao dành cho công nhân là người dân tộc thiểu số tại những địa bàn có đông lao động.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về các chính sách hỗ trợ đối với công nhân, người lao động nói chung và lao động là người dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng. Kết quả triển khai các nhiệm vụ phải được báo cáo về Ban Quan hệ Lao động trước ngày 1/10/2026 và tổng hợp trong báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm gửi Tổng Liên đoàn theo quy định.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...