Cổ phiếu nhóm ngân hàng, dầu khí, chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Dù chỉ số VN - Index tăng điểm nhưng hàng loạt nhóm cổ phiếu chính trên thị trường như ngân hàng, dầu khí, chứng khoán... chìm trong sắc đỏ. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng bán ròng hàng trăm tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Thực tế tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, sắc đỏ lan rộng và chỉ có BAB giữ được sắc xanh, VCB và LPB đứng ở mốc tham chiếu. Tất cả các mã ngân hàng còn lại đều ở chiều giảm giá.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Hàng loạt mã như HCM, SSI, SHS, VND, BVS, VDS, CTS, CTS... đều ở chiều giảm giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến tiêu cực. Các mã OIL, BSR, PVB, PVD, PVS, PVC đều chìm trong sắc đỏ.

Giao dịch khối ngoại hôm nay cũng là điểm trừ cho thị trường. Theo đó, khối ngoại bán ròng tới 254,79 tỷ đồng trên HOSE, 11,12 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng 7,76 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Cuối phiên sáng 25/1, chỉ số VN - Index tăng 2,13 điểm lên 1.168,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 426,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 9.154,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 214 mã tăng giá, 224 mã giảm giá và 46 mã đứng giá.

HNX - Index giảm 3,05 điểm xuống 237,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 88,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 1.143,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng giá, 101 mã giảm giá và 44 mã đứng ở mức tham chiếu.

Chỉ số UPCoM - Index giảm 0,15 điểm xuống 77,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 33,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 481,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 104 mã tăng giá, 111 mã giảm giá và 43 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 12 mã tăng giá, trong khi có 15 mã giảm giá và 3 mã đứng ở tham chiếu. Các mã tăng mạnh có thể kể đến như MSN tăng 4,1%, KDH tăng 3,7%, MWG tăng 3,2%, HPG và VRE tăng 2,7%, PNJ tăng 2,4%, FPT tăng 1,3%.  Đây cũng là động lực chính giúp VN - Index tăng điểm.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngành thép diễn biến tích cực với HPG tăng 2,7%, HSG tăng 2,6%, NKG tăng 2,4%, POM tăng 1,4%

Ở chiều giảm giá có EIB giảm 3,4%. Đây cũng là mã có mức giảm mạnh nhất trong nhóm VN30. Tiếp đến là các mã GAS giảm 2,1%, SBT giảm 1,9%, CTG giảm 1,7%, SSI giảm 1,5%, 3 mã ngân hàng là HDB, BID, STB đều giảm 1,3%. SAB giảm 1%...

Trong phiên giao dịch sáng ngày 25/1, thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm sau đợt bán tháo vào cuối tuần trước do các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tiến độ của gói giải cứu nền kinh tế Mỹ của Tổng thống Joe Biden.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5% lên 28.767,43 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,8% lên 29.980,66 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.624,93 điểm.

Các thị trường Seoul, Sydney và Singapore tăng khá mạnh. Riêng các thị trường Đài Bắc, Manila và Wellington lại giảm điểm.

Quốc hội Mỹ sẽ sớm bắt đầu xem xét đề xuất của tân Tổng thống Biden về gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp chính sách đầu tiên dưới thời tân Tổng thống trong hai ngày 26-27/1 nhằm đưa nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Chuyên gia Stephen Innes của trung tâm Axi cho biết, ngày càng có nhiều trường hợp lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu khiến thị trường chứng khoán nhiều rủi ro trong ngắn hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.