Cổ phiếu dầu khí ngược dòng giữa phiên thị trường 'đỏ lửa'

Phiên giao dịch sáng 13/6 chứng kiến đà giảm sâu lan rộng trên toàn thị trường, khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh ảm đạm đó, nhóm cổ phiếu dầu khí đã có màn bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng hiếm hoi và phần nào giúp kiềm hãm đà lao dốc của các chỉ số.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, nhóm cổ phiếu dầu không còn xuất hiện sắc đỏ. PVC tăng 8%, OIL tăng 6,6%, PLX tăng 5,53%, PVS tăng 5,21%, BSR tăng 4,56%, PVD tăng 4,39%, POS tăng 3,89%, PVB tăng 3,51%, PTV tăng 2,7% và TOS tăng 0,55%. Diễn biến tích cực này là do biến động tăng mạnh của giá dầu thế giới.

Giá dầu thô đã tăng vọt sau thông tin Israel thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran. Vì khu vực này giữ vai trò trọng yếu trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Cụ thể, đến 10h sáng (giờ Việt Nam) ngày 13/6, giá dầu Brent tăng 12,2% lên 77,77 USD/thùng; trong khi dầu WTI tăng 12,6% lên 76,61 USD/thùng.

Trở lại diễn biến thị trường, ngoài nhóm dầu khí, các nhóm ngành khác đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Đặc biệt, nhóm VN30 ghi nhận mức giảm sâu khi có tới 19 mã giảm giá và chỉ 9 mã tăng. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup giảm mạnh: VHM mất 4,29%, VIC lùi 4,03% và VRE giảm 4,17%. Áp lực bán gia tăng ở hầu hết các nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index suy yếu.

Nhóm ngân hàng – trụ cột của thị trường cũng giao dịch tiêu cực với 14 mã giảm và chỉ 8 mã tăng. Nhóm chứng khoán rơi vào trạng thái tiêu cực hoàn toàn khi toàn bộ các cổ phiếu ngành này đều giảm giá. Nhóm bảo hiểm gồm ABI, BIC, BVH, BMI, MIG, PVI và VNR cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Tương tự, cổ phiếu ngành bán lẻ, bất động sản, viễn thông, công nghệ thông tin, thực phẩm đồ uống và tài nguyên cơ bản đều chung số phận.

Kết thúc phiên sáng 13/6, VN-Index giảm 10,51 điểm xuống 1.312,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 628,6 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 14.080 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 68 mã tăng, 253 mã giảm và 26 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,41 điểm xuống 98,06 điểm. Thanh khoản đạt hơn 45,4 triệu đơn vị, tương đương khoảng 432,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng, 135 mã giảm và 123 mã đứng giá.

Diễn biến tiêu cực tại Việt Nam nằm trong xu hướng điều chỉnh chung của thị trường khu vực, khi lo ngại địa chính trị khiến nhà đầu tư toàn cầu thận trọng. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,3% xuống 37.665,93 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,8% xuống 23.848,26 điểm, còn Shanghai Composite tại Thượng Hải lùi nhẹ xuống 3.376,4 điểm.

Chuyên gia Stephen Innes của công ty quản lý đầu tư SPI Asset Management cảnh báo nếu eo biển Hormuz, nơi chiếm 20% tổng lưu lượng vận chuyển dầu mỏ, bị ảnh hưởng bởi xung đột, giá mặt hàng này có thể tăng lên 90 USD/thùng. Thậm chí, theo ngân hàng JPMorgan Chase, nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, giá dầu có thể vượt 130 USD/thùng.

Một quan chức Mỹ cho biết không có sự tham gia của Mỹ trong chiến dịch này. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại rằng Mỹ có thể bị cuốn vào cuộc khủng hoảng sau khi Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực nếu một cuộc xung đột khu vực nổ ra.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.