Cơ hội hợp tác kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc)

TP Hồ Chí Minh và tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc) có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau trong việc phát triển các ngành kinh tế ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Chungbuk 2023 do Hội đồng tỉnh Chungbuk tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, chiều 18/12.
Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc tỉnh Chungbuk chọn TP Hồ Chí Minh làm nơi tổ chức Diễn đàn kinh tế với sự hiện diện đông đủ của lãnh đạo địa phương và gần 40 doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Chungbuk nói riêng, doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung đối với môi trường đầu tư kinh doanh của TP Hồ Chí Minh cũng như sự phát triển bền vững của hai địa phương.

TP Hồ Chí Minh và tỉnh Chungbuk vừa ký kết thoả thuận hợp tác với 4 vấn đề trọng tâm đó là thúc đẩy để hỗ trợ các hoạt động thương mại và đầu tư; trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp thông minh; hợp tác đào tạo giữa các trường đại học, trung học; hướng dẫn và tạo điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư.

"Quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Trong năm 2023 Hàn Quốc có 127 dự án đầu tư mới vào TP Hồ Chí Minh tổng vốn đầu tư đạt 27 triệu USD.  Luỹ kế đến nay Hàn Quốc có 2.160 dự án với tổng số vốn đầu tư là 5,5 tỷ USD, chiếm 9,5% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào TP Hồ Chí Minh. TP Hồ Chí Minh cũng là nơi đón tiếp rất nhiều đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Cộng đồng người Hàn Quốc ở TP Hồ Chí Minh đã lên đến hơn 80.000 người và có đóng góp tích cực cho sự phát triển. của thành phố", Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thông tin.

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trao đổi cơ hội hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn, là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và là đầu mối giao thương mại của Việt Nam. Với quy mô dân số trên 10 triệu dân, đóng góp 22 GDP và 27% nguồn thu ngân sách cả nước, TP Hồ Chí Minh là điểm đến hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế từ thâm dụng lao động, tài nguyên, đất đai, năng lượng sang nền kinh tế thân thiện với môi trường, tăng trưởng xanh. Do đó, nhu cầu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông minh trong tất cả các ngành từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển đô thị của thành phố là rất lớn. Trong khi đó, Chungbuk dù là một tỉnh nhỏ, không có biển nhưng lại nằm trong vùng lõi của Hàn Quốc và có sự bứt mạnh mẽ trong nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Cùng với sự quyết tâm của lãnh đạo hai địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, cơ hội hợp tác của hai bên đang rất rộng mở.

Chú thích ảnh
Ông Kim Young- hwan, Thống đốc tỉnh Chungbuk phát biểu tại Diễn đàn.

Ông Kim Young- hwan, Thống đốc tỉnh Chungbuk cho biết, Chungbuk là tỉnh nhỏ của Hàn Quốc với dân số chỉ 2 triệu người. Tuy nhiên đây là trung tâm kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc. Trong năm 2023, Chungbuk đã thu hút được trên 39.000 tỷ won đầu tư mới,  tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt  5,9%/năm. Ngược lại TP Hồ Chí Minh được đánh giá là trung tâm của khu vực Đông Dương với rất nhiều tiềm năng phát triển chưa được khai thác, đặc biệt nhất TP Hồ Chí Minh có thế mạnh về nguồn nhân lực trẻ, dồi dào mà Chungbuk không có.  

Theo Thống đốc tỉnh Chungbuk, TP Hồ Chí Minh cần khai thác tốt các lợi thế về con người, tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các đối tác tại Chungbuk. Khi có nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp với các thành tựu về khoa học, công nghệ được chia sẻ, TP Hồ Chí Minh có thể đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất như nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, nhân lực được đào tạo bài bản cũng là nền tảng để TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị thông minh…

Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh chia sẻ, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ là nền tảng quan trọng để các địa phương hai bên đẩy mạnhgiao lưu, kết nối. Chungbuk là trung tâm sản xuất chất bán dẫn, nghiên cứu công nghệ sinh học, pin năng lượng mặt trời của Hàn Quốc. Thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp hai địa phương, doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh có cơ hội được học hỏi những lĩnh vực mà Hàn Quốc đã và đang tiên phong trên thế giới như công nghiệp hóa, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo, công nghiệp sinh học, văn hóa và du lịch, đặc biệt là kinh tế số. Cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh hy vọng thông qua Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Chungbuk sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối, tận dụng tốt tiềm năng, thế mạnh của nhau để thúc đẩy sự phát triển cho đôi bên.

Trao đổi tại diễn đàn, các chuyên gia hàng đầu về năng lượng xanh, công nghệ sinh học của tỉnh Chungbuk và các doanh nghiệp Việt Nam đã chia sẻ về tiềm năng, quy mô phát triển của các lĩnh vực trong tương lai. Đồng thời, bày tỏ sẵn sàng hợp tác cùng nhau trong việc đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, đầu tư, thương mại hoá các công trình nghiên cứu và sản phẩm phục vụ nền kinh tế thông minh vì mục tiêu chung hướng đến phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.