CNBC: Việt Nam sẽ là một trong những thị trường có vị thế tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2024

CNBC ngày 7/1 có bài viết dẫn lời các nhà phân tích dự báo Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam sẽ là những thị trường có vị thế tốt nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2024.
Chú thích ảnh
Sản xuất tại Công ty TNHH NMS Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản). Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều điều khó đoán định, các công ty đang áp dụng chiến lược đa dạng hóa đầu tư sang các nước khác trong khu vực. Do đó, tâm lý lạc quan chung đối với thị trường châu Á đang dâng cao, hứa hẹn một nửa đầu năm 2024 sôi động. Cơ sở để các nhà phân tích đưa ra dự báo trên là các chỉ dấu tích cực của 3 nền kinh tế.  

Điển hình là Ấn Độ, chỉ số chứng khoán Nifty 50 đã tăng 20% trong năm 2023 và liên tục lập kỷ lục mới. Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ dự kiến vượt các nền kinh tế lớn khác trong khu vực, đạt 6,3% trong năm 2024. Lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ, lãi suất dự kiến sẽ giảm và sự tham gia gia tăng của nhà đầu tư trong nước là những động lực chính. Cuộc tổng tuyển cử năm 2024 có thể sẽ là yếu tố biến động lớn.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 28% trong năm 2023, dẫn đầu toàn châu Á. Kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ - ngân hàng trung ương nước này) chấm dứt chính sách tiền tệ siêu lỏng sau nhiều thập kỷ lãi suất gần bằng 0 đang thúc đẩy thị trường. Các chuyên gia dự đoán Nikkei 225 sẽ đạt 37.500 điểm vào cuối năm 2024. Chỉ số này hiện giao dịch ở mức khoảng 33.464,17. Ngành công nghệ và ngân hàng được đánh giá là tiềm năng cao. Ông Masashi Akutsu, nhà chiến lược tại BofA Global Research cho biết ông kỳ vọng thị trường Nhật Bản sẽ tiếp tục phục hồi tốt trong năm 2024, đồng thời ghi nhận đầu tư nước ngoài gia tăng. 

Việt Nam cũng được xem là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng GDP dự kiến đạt 6% đến 6,5% trong năm 2024 nhờ xuất nhập khẩu mạnh mẽ và sản xuất tăng cao. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng hơn 14% so với năm 2022.

Giám đốc đầu tư VinaCapital Group, Andy Ho cho rằng hiện tại là thời điểm để các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Ông nêu rõ: “Trong 6 đến 12 tháng tới, Việt Nam sẽ là một thị trường tốt vì được định giá ở mức khoảng 11 đến 12 lần thu nhập cho năm 2023. Mức định giá đó thấp hơn khoảng 20% đến 25% so với mức trung bình của khu vực”. Cụ thể, ông cho biết khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ở Việt Nam đã tăng từ 500 triệu USD một năm trước lên khoảng một tỷ USD mỗi ngày hiện nay. 

Trong khi đó, Tyler Nguyen, phó Chủ tịch kiêm người đứng đầu bộ phận bán vốn cổ phần tổ chức tại Maybank Securities Vietnam cho rằng các nhà đầu tư cũng nên lạc quan về lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam. Ông nói với CNBC: “Chúng tôi đang chứng kiến mức tăng trưởng 20-30% hàng năm”, đồng thời chỉ ra rằng thương mại điện tử chỉ chiếm 2-3% doanh số bán lẻ. Theo ông, ngành thương mại điện tử, tiêu dùng, y tế và bất động sản được đánh giá triển vọng.

Khi được hỏi về khả năng Việt Nam gia nhập danh sách các nền kinh tế thị trường mới nổi của MSCI - chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản), ông này cho rằng có thể có tin tức tốt vào năm 2025.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.