Chuyến xe Công đoàn đưa người lao động về quê đón Tết

Hòa cùng khí thế vui tươi, phấn khởi chuẩn bị bước vào năm mới Bính Ngọ 2026, ngày 13/2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình trao tặng vé “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” và khởi hành đưa đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh Trần Lê Duy trao tặng vé xe, tàu đưa công nhân về quê đón Tết.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động đang làm việc tại tỉnh. Đây cũng là dịp để toàn xã hội chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn, vất vả của công nhân từ khắp mọi miền đất nước đến Tây Ninh lao động sản xuất suốt một năm qua, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh Trần Lê Duy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”. Nổi bật là chương trình hỗ trợ 50.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Bữa cơm Tất niên Công đoàn”, thăm hỏi gần 1.100 đoàn viên ở lại các khu nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết.

Cùng đó, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” được tổ chức trực tiếp tại 4 điểm ở các khu, cụm công nghiệp với 26.400 voucher mua sắm; các cấp công đoàn trong tỉnh thăm, hỗ trợ 350 triệu đồng cho các đồn, chốt dân quân của 8 xã biên giới. Tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại tỉnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là 101 tỷ đồng; trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ gần 10 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 900 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, công nhân lao động Tây Ninh lên xe về quê đón Tết.

Chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” đưa gần 1.900 đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại hai địa điểm, với 45 chuyến xe đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây.

Theo đó, tại trụ sở Ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh (Cơ sở 1) - Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng (xã Long Cang) có 28 chuyến xe với hơn 1.200 đoàn viên và người thân. Tại trụ sở Ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh (Cơ sở 2) - Khu công nghiệp Trảng Bàng (phường An Tịnh) có 17 chuyến xe với 668 đoàn viên và người thân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể chúc người lao động thượng lộ bình an.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh Trần Lê Duy khẳng định, chương trình trao tặng vé xe không chỉ giúp đoàn viên, công nhân lao động có điều kiện sum họp gia đình, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn với người lao động và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.