Dư luận Thái Lan xôn xao với những món đồ hiệu xa xỉ của Bộ trưởng Quốc phòng

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon tiếp tục được nhìn thấy đeo những chiếc đồng hồ xa xỉ trong bối cảnh dư luận nước này đang chỉ trích ông vì thói quen sử dụng những món hàng hiệu đắt tiền.
Dư luận Thái Lan xôn xao với những món đồ hiệu xa xỉ của Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1

Đồng hồ Rolex của Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit được bán trên Amazon với giá 58.000 USD Ảnh: Facebook CSI LA

Theo Bangkok Post ngày 18/12, một bức ảnh chụp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon đeo đồng hồ xa xỉ đã được cộng đồng mạng Thái Lan chia sẻ rộng rãi. Trước đó, trang mạng xã hội Facebook CSI LA đã đăng bức ảnh này và phỏng đoán đây có thể là mẫu đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona Ice Blue Dial Platinum dành cho nam của thương hiệu nổi tiếng thế giới Rolex. Giá của phụ kiện xa xỉ này nằm trong khoảng từ 1,9-2,4 triệu baht (khoảng 58.000-73.000 USD).

Người quản lý của CSI LA cho biết một người theo dõi trang Facebook này đã gửi cho anh ta. Theo người này, trên trang mua sắm trực tuyến Amazon.com, giá của mẫu đồng hồ Rolex được nhìn thấy trên tay của Phó Thủ tướng Thái Lan vào khoảng 1,9 triệu baht. Trong khi đó, giá bán của chiếc đồng hồ này trên trang Jomashop.com được niêm yết ở mức 61.500 USD, tức xấp xỉ 2 triệu baht.

Dư luận Thái Lan xôn xao với những món đồ hiệu xa xỉ của Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 2

Bức ảnh Phó Thủ tướng Prawit lấy tay che nắng vô tình để lộ đồng hồ sang và nhẫn kim cương. Ảnh: Bangkok Post

Bức ảnh gây chú ý này được cho là xuất hiện đầu tiên trên báo Matichon Weekly Online và được chụp vào ngày 14/12 khi Tướng Prawit trả lời phỏng vấn tại Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Hôm 15/12, nhà hoạt động chính trị Srisuwan Janya đã đệ đơn lên Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) để yêu cầu kiểm tra thêm bằng chứng liên quan tới việc ông Prawit sở hữu một chiếc đồng hồ khác của hãng Richard Mille - một thương hiệu nổi tiếng được các ngôi sao thể thao và Hollywood ưa dùng. Giá của chiếc đồng hồ này được cho là khoảng 4 triệu baht (123.000 USD).

Chiếc đồng hồ Richard Mille thứ nhất được nhìn thấy trên tay của Phó Thủ tướng Prawit là khi ông dự một buổi chụp ảnh chung với các bộ trưởng mới tuyên thệ nhậm chức hôm 4/12. Khi đó, bức ảnh chụp Tướng Prawit lấy tay che nắng và vô tình để lộ đồng hồ sang cũng như nhẫn kim cương đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Thái Lan. Giá của đồng hồ này ước tính khoảng từ 4-10 triệu baht (123.000 USD - 307.000 USD).

Điều khiến dư luận Thái Lan bức xúc là chiếc đồng hồ và nhẫn kim cương do Tướng Prawit đeo hôm 4/12 không nằm trong danh sách tài sản được kê khai theo yêu cầu của NACC. Đây có thể là tài sản được ông Prawit sở hữu từ sau khi kê khai.

Theo lời trợ lý thân cận của ông Prawit, phó thủ tướng đang chịu áp lực vì ông không biết làm thế nào để giải thích cho dư luận tin rằng những chiếc đồng hồ Richard Mille mà ông từng đeo là tài sản của bạn ông.

Nguồn tin trợ lý cho biết người bạn đó đã qua đời hồi đầu năm nay và mối quan hệ giữa ông Prawit với người bạn này gần gũi “như anh em” trong suốt hơn 60 năm. Người bạn của ông Prawit là một doanh nhân rất đam mê đồng hồ và thường xuyên cho ông Prawit mượn đồng hồ để đeo.

Liên quan tới những thông tin về tài sản của Phó Thủ tướng, NACC đã quyết định cho ông Prawit 30 ngày để làm rõ nguồn gốc của chiếc đồng hồ Richard Mille được nhìn thấy hôm 4/12.

(dantri.com.vn)

Dành cho bạn

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Ảnh minh hoạ: Telegram/Exilenova+

Thị trưởng Moskva: 630 UAV hướng về thủ đô Nga, 163 chiếc đã bị bắn hạ

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 630 UAV đã hướng về thủ đô Nga kể từ tối 21/10, trong đó 163 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận thành phố. Trong khi đó, hình ảnh được truyền thông phân tích cho thấy Nhà máy sửa chữa quân sự Arsenal số 75 gần Moskva có thể đã bị tấn công, song thông tin này chưa được xác nhận độc lập.