Cặp đôi ngồi trên nồi khổng lồ vượt nước lũ làm đám cưới

Một cặp đôi Ấn Độ đã nảy ra sáng kiến ngồi trên nồi khổng lồ và thuê hai người đàn ông “đẩy nồi” để họ đi qua vùng nước lũ đến nơi tổ chức lễ cưới.

Chú thích ảnh
Cặp đôi khi ngồi trên cái nồi to lớn. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin cô dâu chú rể sống tại bang Kerala này đã ngồi trên cái nồi khổng lồ họ mượn từ một ngôi đền địa phương. Họ còn thuê hai người đàn ông giúp đẩy chiếc nồi và đoạn video hy hữu đã lan rộng trên mạng xã hội (video dưới, nguồn: Guardian).

Cô dâu sau đó chia sẻ với truyền thông địa phương: “Đó là một lễ cưới chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được”.

Lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra trong những ngày gần đây đã khiến 28 người thiệt mạng tại bang Kerala. Mặc dù nơi tổ chức lễ cưới cũng bị ngập một phần nhưng cặp đôi vẫn quyết tâm hoàn thành sự kiện với quy mô nhỏ.

Truyền thông địa phương cho biết cặp đôi này đều là nhân viên y tế tại một bệnh viện ở thành phố Chengannur.

Nhân viên cứu hộ vào ngày 18/10 vẫn tiến hành công cuộc tìm kiếm người mất tích do mưa lũ trong khi lực lượng quân đội đã hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và giải cứu. Chính quyền bang Kerala thông báo đã sơ tán hàng nghìn người.

Vào năm 2018, lũ lụt đã khiến gần 500 người thiệt mạng tại bang Kerala.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cơn ác mộng về ngọn 'núi rác' cao nhất Ấn Độ
Cơn ác mộng về ngọn 'núi rác' cao nhất Ấn Độ

Giới chức đang đau đầu tìm giải pháp cho hơn 3.000 "núi rác" trên khắp Ấn Độ. Trong đó có "núi rác" lâu đời và cao nhất nước này - tương đương tòa nhà 18 tầng - nằm ở thành phố ven biển phía tây Mumbai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN