Chứng khoán phiên 7/3: Khối ngoại bán ròng hơn 1.460 tỷ đồng

Cùng với đà giảm của chỉ số, khối ngoại phiên hôm nay 7/3 diễn biến tiêu cực khi bán ròng hàng nghìn tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: H.Chung/TTXVN

Theo đó, khối này bán ròng 1.473,34 tỷ đồng trên HOSE, hơn 257 triệu đồng trên HNX và chỉ mua ròng hơn 10 tỷ đồng trên UPCOM. Như vậy, tính chung toàn thị trường, khối ngoại bán ròng hơn 1.463 tỷ đồng.

Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón, thép, khoáng sản đã giúp nhiều mã cổ phiếu các ngành này tăng trần.

Cụ thể, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn duy trì đà tăng tích cực từ khi mở cửa phiên sáng đến hết phiên giao dịch. Các mã PVT, PVB, PVC, PVD tăng kịch trần. Các mã PLX tăng 3,6%, BSR tăng 5,7%, PVS tăng 6,9%, OIL và POS đều tăng 8%.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu khoáng sản tăng rất mạnh, đặc biệt là nhóm ngành than. Các cổ phiếu như: NBC, LCM, BMC, MDC, TC6, TDN, THT, TVD, YBC đồng loạt tăng trần.

Nhóm cổ phiếu phân bón vẫn “tím ngắt” với DCM, BFC, DPM, LAS, PMB, PSE, PSW, VAF tăng hết biên độ. Nhóm cổ phiếu thép cũng nhuộm sắc xanh. Các mã HPG, HSG, NKG, POM, TLH, SSM, SMC, BVG, DTL… đều ở chiều tăng giá.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản ngập trong sắc đỏ. Cùng đó, nhóm cổ phiếu VN30 đồng loạt giảm mạnh đã tạo áp lực lớn lên chỉ số VN-Index.

Chốt phiên giao dịch 7/3, VN-Index giảm 6,28 điểm xuống 1.499,05 điểm. Toàn sàn có 207 mã tăng giá, 256 mã giảm giá và 39 mã đứng giá. HNX-Index tăng 2,27 điểm lên 452,86 điểm. Toàn sàn có 160 mã tăng giá, 91 mã giảm giá và 44 mã đứng giá. UPCOM-Index giảm nhẹ 0,07 điểm xuống 113,22 điểm. Toàn sàn có 228 mã tăng giá, 123 mã giảm giá và 75 mã đứng giá.

Phiên hôm nay nhà đầu tư giao dịch sôi động, thanh khoản toàn thị trường đạt gần 37.815 tỷ đồng, tăng 14% so với phiên giao dịch trước đó (4/3).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.