Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,16%

Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2022 tăng 1,16% so với tháng trước, tăng 1,26% so với tháng 12/2021 và tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2022 tăng 2,39% so với bình quân cùng kỳ năm 2021.
Chú thích ảnh
Khách hàng mua sắm tại siêu thị Big C Long Biên, Hà Nội. Ảnh: T.H

Trong tháng 2, nhóm giao thông tăng 2,17% so với tháng trước (tác động làm tăng CPI chung 0,21%) chủ yếu do giá xăng, dầu điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp từ đầu năm 2022 đến nay (xăng tăng 8,1%; dầu diezen tăng 7,3%). 

Tiếp theo là nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 2,02% (tác động làm tăng CPI chung 0,63%) do nhu cầu tiêu thụ của người dân trong dịp Tết tăng cao (trong đó, ăn uống ngoài gia đình tăng 3,28%; thực phẩm tăng 1,74%; lương thực tăng 0,66%).

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,78%, do trong tháng Thành phố tiếp tục cho phép mở cửa trở lại các rạp chiếu phim, khu di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đón du khách sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,12% do ảnh hưởng của giá gas và dầu thế giới trong tháng tăng cao.

Một số nhóm đều có chỉ số tăng nhẹ như: Nhóm đồ uống và thuốc lá, may mặc, mũ nón, giầy dép, thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, giáo dục, hàng hóa và dịch vụ khác. Riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình bằng tháng trước.

Trong 2 tháng đầu năm nay, một số nhóm hàng có chỉ số CPI bình quân tăng cao so với bình quân cùng kỳ như: Nhóm giao thông tăng 13,95%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,76%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,18%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,85%. Các nhóm còn lại có chỉ số CPI tăng nhẹ như: May mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; hàng hóa và dịch vụ khác.

Có 3/11 nhóm hàng CPI bình quân 2 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ: Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,08%; bưu chính viễn thông giảm 0,42%; giáo dục giảm 3,4%.

Sau một thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, từ giữa tháng 2 Hà Nội cho phép các điểm du lịch, di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố hoạt động trở lại đón du khách trong dịp đầu năm mới Nhâm Dần. 

Cùng với việc dần mở cửa đón khách du lịch quốc tế, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air mở rộng thêm nhiều đường bay tới các nước trong khu vực và quốc tế, trong đó có nhiều quốc gia là thị trường khách du lịch lớn của Hà Nội như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Xin-ga-po và các nước châu Âu cho thấy ngành Du lịch Hà Nội đang có nhiều biện pháp góp phần phục hồi, phát triển du lịch Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung.

Khách quốc tế (do cơ sở lưu trú phục vụ) tháng Hai ước tính đạt 15 nghìn lượt khách, giảm 5% so với tháng trước và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 30 nghìn lượt khách, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Khách trong nước đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) tháng Hai ước tính đạt 92 nghìn lượt khách, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, khách trong nước đến Hà Nội đạt 182 nghìn lượt khách, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh doanh khách sạn: Do tháng Hai trùng với Tết Nguyên đán nên công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 đến 5 sao chỉ đạt 13,6%; công suất sử dụng phòng trung bình của các khách sạn đón khách cách ly COVID-19 đạt 13,2%.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.