Chứng khoán Nhật Bản mở cửa phiên cuối tuần ở mức cao kỷ lục mới

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản đã mở cửa phiên 22/3 với mức cao kỷ lục mới và có lúc vượt qua ngưỡng 41.000 điểm, chủ yếu nhờ đà tăng của chứng khoán Mỹ và đồng yen yếu đi so với đồng USD.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiện thỉ chỉ số chứng khoán Nikkei-225 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 22/2/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo đã tăng 91,79 điểm (tương đương 0,22%) so với mức đóng cửa phiên 21/3 để lên 40.907,45 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, vào lúc 9 giờ sáng, đồng USD đạt mức 151,60 - 151,63 yen đổi 1 USD, tăng so với 151,57 - 151,67 yen đổi 1 USD trên thị trường New York khi kết thúc phiên 21/3.

Yếu tố chính hỗ trợ chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh khi mở đầu phiên cuối tuần là thông tin cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đạt mức cao nhất mọi thời đại trong ngày thứ hai liên tiếp vào phiên 21/3. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 0,7% lên 39.781,37 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 5.241,53 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 16.401,84 điểm.

Công ty môi giới đầu tư Matsui Securities cho biết mặc dù các nhà đầu tư lấy làm phấn khởi trước đà tăng của chứng khoán Mỹ, nhưng tâm lý thận trọng có thể đè nặng lên thị trường Nhật Bản trong phiên này sau khi chứng khoán Tokyo đã tăng bốn ngày liên tiếp.

Trước khi mở cửa thị trường ngày 22/3, Chính phủ Nhật Bản đã công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng lõi (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm tươi sống dễ biến động) của nước này ở mức 2,8% trong tháng 2/2024. Kết quả đó phù hợp với kỳ vọng của thị trường và tăng so với mức lạm phát 2,0% ghi nhận trong tháng 1.

Số liệu này không gây ra phản ứng mạnh mẽ đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.