Chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên 16/1

Các thị trường châu Âu tăng điểm trong phiên 16/1, nhờ sự lạc quan khi lạm phát tại Mỹ chậm lại và Trung Quốc mở cửa trở lại sau giai đoạn dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 19/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các thị trường Frankfurt, London và Paris đều đi lên trong phiên 16/1. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,2%, lên chốt phiên ở mức 7.860,07 điểm. Trong khi đó, chỉ số DAX của thị trường Frankfurt tăng 0,3%, lên 15.134,04 điểm. Còn tại Paris, chỉ số CAC 40 tăng 0,3%, lên 7.043,31 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,2%, lên 4.157 điểm.
 
Các thị trường ở Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Martin Luther King Jr.
 
Các thị trường nhận được sự hỗ trợ lớn trong năm nay khi những lo ngại về suy thoái giảm bớt, sau khi số liệu được công bố tuần trước cho thấy lạm phát tại Mỹ ở mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.
 
Số liệu mới về lạm phát làm gia tăng hy vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tháng tới, sau khi tăng mạnh trong các cuộc họp trước. 
Điều đó đã làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới và xa hơn. 

Trong khi Trung Quốc được cho là sẽ công bố số liệu tăng trưởng năm 2022 yếu nhất kể từ năm 1976, không bao gồm giai đoạn dịch bùng phát năm 2020, việc nước này từ bỏ chính sách "không COVID" và các cam kết hỗ trợ các lĩnh vực chủ chốt đã đưa đến hy vọng về sự phục hồi mạnh. 
 
Việc Trung Quốc mở cửa sau ba năm thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt cũng có thể thúc đẩy kinh tế toàn cầu. 

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 16/1, chỉ số VN-Index tăng 6,51 điểm (0,61%) lên 1.066,68 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 0,38 điểm (0,18%) xuống 210,88 điểm.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.