Chung cư cao cấp sẽ chiếm lĩnh thị trường bất động sản năm 2025

Theo các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing (Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bất động sản tốt nhất trên thị trường Việt Nam), chung cư vẫn là phân khúc “hút” dòng tiền đầu tư trong năm 2025.

OneHousing phân tích, nhà đầu tư sẽ có thêm lựa chọn “xuống tiền” trong năm 2025, phân khúc chung cư cao cấp và hạng sang tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản BĐS) tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về cả nguồn cung và mặt bằng giá.

Chú thích ảnh
Chung cư cao cấp chiếm lĩnh thị tường bất động sản năm 2025.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing cho biết, từ những thay đổi về chính sách vĩ mô, kế hoạch phát triển dự án và ra hàng của các chủ đầu tư, thị trường BĐS năm 2025 có 2 phân khúc được nhà đầu tư quan tâm: Sản phẩm chung cư và đất nền.

Sản phẩm chung cư là phân khúc đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư dòng tiền hay đầu tư chờ tăng giá. Căn hộ là phân khúc có tổng giá tiền vừa phải, nhiều người có thể tham gia đầu tư, trong khi nhu cầu lớn. Nếu xét cùng một mức đầu tư, sản phẩm chung cư đang cho thấy những giá trị vượt trội hơn so với các sản phẩm nhà phố, đất thổ cư về tỷ suất cho thuê và tốc độ tăng giá.

Phân khúc sản phẩm thấp tầng trong các dự án, đại dự án hay sản phẩm đất nền đã có hạ tầng đầu tư tốt, có thể hình thành đơn vị ở cũng sẽ chiếm lĩnh thị trường năm 2025. Các chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư từ đầu năm 2025 khi tham gia vào thị trường cần tính toán kỹ nguồn vốn, xác định đầu tư dài hạn từ 2 - 3 năm từ thời điểm mua cho đến khi nhận nhà, thay vì “lướt sóng” dễ dẫn đến rủi ro và không bền vững cho thị trường.

Thực tế, từ cuối năm 2024, nguồn cung căn hộ trung cấp, sơ cấp đã ít xuất hiện tại hai thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. OneHousing dự báo, lượng sản phẩm chung cư mở mới tại thị trường Hà Nội năm 2025 ước đạt khoảng 30.000 căn, trong đó có khoảng 60-70% căn hộ cao cấp và 30-40% căn hộ hạng sang. Tại thị trường TP Hồ Chí Minh, nguồn cung mở mới năm 2025 dự báo sẽ có khoảng 12.000 căn, trong đó nguồn cung cao cấp và hạng sang chiếm tới 88% (phân khúc cao cấp chiếm 42%, hạng sang chiếm 46%).

Với các dự án đã được phê duyệt chủ trương từ trước, sau khi khơi thông về mặt pháp lý, nhiều chủ đầu tư đã tái khởi động lại dự án. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người dân, các chủ đầu tư nắm bắt nhu cầu thị trường đã phát triển các dự án cao cấp, cung cấp những sản phẩm chất lượng hơn cho tầng lớp trung lưu đang gia tăng, trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế.

“Phân khúc chung cư tại các độ thị lớn trong khu vực và trên thế giới đều đi theo xu hướng chung là các sản phẩm chung cư sẽ ngày càng cao cấp và hoàn thiện hơn. Với các sản phẩm trung cấp, khách hàng sẽ phải chấp nhận đi xa khỏi trung tâm, nơi có bảng giá đất rẻ hơn, có nhiều yếu tố tác động tới việc tăng giá", ông Trần Quang Trung nhận định.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.