Chưa xử phạt xe không dán khẩu hiệu "Tính mạng con người là trên hết"

Hiện chưa có văn bản quy định pháp luật nào yêu cầu phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải niêm yết khẩu hiệu “Lái xe an toàn, tính mạng con người là trên hết”.
Thời gian qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải thông tin về hiện tượng các chủ phương tiện vận tải mua và dán khẩu hiệu “Lái xe an toàn, tính mạng con người là trên hết” trên kính chắn gió phía trước vì sợ nếu không dán sẽ bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Trước tình hình trên, ngày 25/12, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công văn số 667/VP gửi Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí, nêu rõ hiện không có văn bản quy định pháp luật nào yêu cầu phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải niêm yết khẩu hiệu “Lái xe an toàn, tính mạng con người là trên hết”. Thông tin về việc không niêm yết khẩu hiệu này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính là hoàn toàn không chính xác.

Theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT- BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ chỉ có khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” (không có dòng chữ “Lái xe an toàn”) được niêm yết bên trong, tại vị trí lái xe dễ nhận biết của các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, không áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa. Mẫu khẩu hiệu được thiết kế theo quy định tại phụ lục số 10 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng khẳng định theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, chưa quy định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền đối với hành vi không dán niêm yết khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Hiện nay, theo quy định tại điểm i, khoản 4, Điều 22 của Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô thì đối với các trường hợp vi phạm quy định về niêm yết các thông tin có liên quan theo quy định (phương tiện không niêm yết hoặc niêm yết thiếu hoặc niêm yết không chính xác theo quy định, hoặc sau 10 ngày kể từ ngày có văn bản nhắc nhở nhưng vẫn không niêm yết thông tin theo quy định), Sở Giao thông Vận tải địa phương nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải sẽ thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải của phương tiện vi phạm trong thời gian một tháng.

Vân Giang Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.