Chủ tịch Thượng viện Myanmar bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 10/5, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Myanmar do ngài Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 - 16/5/2017.
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Myanmar gồm có: Ngài Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD); ngài Kyaw Thaung, Nghị sỹ, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ; ngài Khin Myo Win, Nghị sỹ, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ; ngài Phray Reh, Nghị sỹ, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ; ông Lwin Oo, Văn phòng Thượng viện; bà Thida Tun, Văn phòng Thượng viện; ông Min Kyaing, Văn phòng Thượng viện; ông Ye Aung, cán bộ Bộ Thông tin.

Chủ tịch Thượng viện Mahn Win Khaing Than, sinh ngày 23/4/1952, tại làng Yon Tha Lin, thị trấn Hinthada, vùng Ayeyarwady, Myanmar, có trình độ học vấn là Cử nhân Luật. Ngài Mahn Win Khaing có c hức vụ hiện tại là Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar. Ngài Mahn Win Khaing Than thuộc Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD).

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Myanmar có bề dày lịch sử. Myanmar là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao và nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến thống nhất đất nước. Trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar được củng cố, phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương.

Giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương hai bên được tăng cường và ngày càng mở rộng. Hai nước tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng như: Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS)…

Quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua phát triển tốt đẹp. Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Quốc hội. Hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Quốc hội hai nước hoạt động tích cực, góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Than góp phần thúc đẩy tích cực mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar; thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai bên, trong đó có việc tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, trao đổi các vấn đề hợp tác song phương giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới, các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.