Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nga tại Việt Nam

Chiều 6/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn chân thành đến các lãnh đạo Liên bang Nga đã gửi thư, điện chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; đồng thời cử Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tình cảm đặc biệt, sâu đậm của Liên bang Nga dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, cảm ơn Đại sứ đã kết nối để tổ chức thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6/2024; bày tỏ ấn tượng về kết quả thành công tốt đẹp của chuyến thăm này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

 Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phát triển quan hệ với Liên bang Nga là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên bang Nga trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và cấp cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tiềm năng, dư địa trong hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Năm 2023, thương mại hai chiều Việt Nam - Liên bang Nga khoảng 3,6 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 2,34 tỷ USD (tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2023). Chủ tịch Quốc hội đề nghị thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại tương xứng với quan hệ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và cấp cao; tăng cường hợp tác Nghị viện, nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước để trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về sự phát triển mối quan hệ hai nước; đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa Quốc hội Việt Nam với Duma Quốc gia Liên bang Nga; khẳng định hợp tác nghị viện là kênh hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân…

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.