Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Đảng Nhân dân và Đảng Quốc đại Ấn Độ

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều 1/8, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Jagat Prakash Nadda và tiếp Chủ tịch Đảng Quốc đại Mallikarjun Kharge.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Jagat Prakash Nadda. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Tại cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng BJP và nhân dân Ấn Độ đã dành cho Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. 

Ngoài điểm lại một số nội dung chính đã trao đổi trong hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Đảng BJP ủng hộ cho việc gia tăng hơn nữa các kết nối, mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước, cho phép mở cửa hơn nữa thị trường của Ấn Độ với các sản phẩm của Việt Nam và tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là gia tăng các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc, xây dựng cơ chế hợp tác và đề ra các định hướng lớn trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì, gìn giữ mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa nhân dân hai nước; khẳng định sẽ thúc đẩy việc triển khai các thoả thuận mà hai nước đã đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển hơn nữa.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Jagat Prakash Nadda. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã mời Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Đảng Quốc đại Mallikarjun Kharge và một số lãnh đạo đảng, trong đó có bà Sonia Gandhi.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn những đóng góp của Đảng Quốc đại, trong đó có cố Thủ tướng Indira Gandhi, cá nhân bà Sonia Gandhi trên các cương vị là Thủ tướng và Chủ tịch Đảng Quốc đại trước đây, đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. 

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Quốc đại luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, là một thành tố quan trọng góp phần thúc đẩy và vun đắp cho quan hệ Việt Nam và Ấn Độ ngày nay. Trong lịch sử, Ấn Độ đã nhiều lần bày tỏ tình đoàn kết với cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất của Việt Nam, đặc biệt, năm nay kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự (1954-2024), Ấn Độ là nước đã tham gia tích cực, góp phần thúc đẩy đạt được thỏa thuận này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Mallikarjun Kharge. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là những người bạn truyền thống, mà còn là Đối tác Chiến lược Toàn diện với tiềm năng hợp tác to lớn và rộng mở; đang nỗ lực để phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai nước, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, văn hóa - giáo dục và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo Đảng Quốc đại đánh giá cao kết quả chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ, và khẳng định Đảng Quốc đại dù ở cương vị nào cũng luôn nhất quán ủng hộ mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; bày tỏ mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Quốc đại và Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua trao đổi, tham vấn thông tin và giao lưu, trao đổi đoàn trong thời gian tới.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.