Chủ động 'gỡ khó' cho dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang

Sáng 20/4, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế Công đoàn tại địa phương và cùng với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình, chủ trì buổi làm việc.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận tại buổi làm việc. 

Dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang gồm nhiều hạng mục công trình: Nhà đa năng quy mô 2 tầng, sức chứa 1.000 chỗ; các công trình sân thể thao ngoài trời; các khối nhà ở chung cư cao tầng gồm 12 khối nhà ở 5 tầng và 2 khối nhà ở 12 tầng, mật độ xây dựng 66%, với gần 1.000 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 30-45m2 cùng khu dịch vụ thương mại, khu y tế, giáo dục, công viên cây xanh...

Được khởi công vào ngày 2/2/2020, dự án có tổng mức đầu tư lên tới trên 677,4 tỷ đồng, chia ra 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm thi công hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; hạng mục Nhà đa năng. Giai đoạn 2, hoàn thành các công trình nhà ở theo quy hoạch được duyệt.

Dự kiến năm 2023 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai tiếp giai đoạn 2 của dự án.

Báo cáo về tiến độ xây dựng dự án, ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, phần thiết chế văn hóa, thể thao đang thi công các hạng mục Nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật xung quanh (san nền, đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước…). Dự kiến trong tháng 6/2023 hoàn thành toàn bộ, đưa vào khai thác sử dụng.

Về phần nhà ở, Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn kiến nghị điều chỉnh lại thiết kế khu nhà ở chung cư cao tầng xuống còn 6 khối nhà ở với chiều cao 14 tầng/khối, mật độ xây dựng giảm xuống còn 38%.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Trước đó, trong tháng 1/2022, Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn đã có tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang gửi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo phục vụ lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn tại địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, trên cơ sở thống nhất chung giữa địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang giao Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh rà soát tất cả nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, cùng địa phương chung tay tháo gỡ trên tinh thần sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu của công nhân lao động. Các nội dung cụ thể và cần thiết như: Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Tiền Giang, thống nhất cùng địa phương điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp tình hình, nhu cầu thực tế của công nhân lao động cũng như đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật…

Trên cơ sở đó mời gọi, thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án, đồng thời khi hoàn thành, đưa vào sử dụng phải đảm bảo giá bán căn hộ hợp lý, hiệu quả và công nhân lao động được hưởng lợi từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tổ chức Công đoàn về nhà ở nói riêng, an sinh xã hội nói chung. Mục tiêu, phấn đấu thu hút và lấp đầy từ 80% căn hộ trở lên, đáp ứng mong mỏi của người lao động tại Tiền Giang.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.