Phú Thọ bắt nhiều vụ vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an thị xã Phú Thọ và Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ.

Ngày 13/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Phú Thọ đã phát hiện 2 vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 50kg pháo.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Tiến Thành (sinh năm 1978, trú ở khu 6, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) khai nhận đã vận chuyển 29 kg pháo các loại. Số pháo trên được Thành mua của một người ở thị xã Phú Thọ với giá 5,5 triệu đồng, đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện.

Đối tượng Đặng Thế Anh (sinh năm 1995, ở khu 7, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cũng khai nhận đã vận chuyển 21kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất.
 
Trước đó, ngày 29/12/2017, Công an thị xã Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra tại đường 315 thuộc khu 7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ; qua kiểm tra đã thu giữ 134 kg pháo được thả xuống từ một chiếc xe ô tô thả xuống bên lề tỉnh lộ 320B, thuộc khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. Công an thị xã Phú Thọ đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc số pháo trên để xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Công an thành phố Việt Trì đã bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép trên 23 kg pháo nổ cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ số pháo trên được thu mua từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

TTXVN/Báo Tin tức
Lượng lớn pháo nổ, kíp nổ vận chuyển trái phép vào Việt Nam
Lượng lớn pháo nổ, kíp nổ vận chuyển trái phép vào Việt Nam

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa thu giữ 600 kg pháo nổ các loại và một số tang vật khác. Bước đầu, đối tượng người Trung Quốc khai nhận vận chuyển trái phép số pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN