Phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở bãi rác tại Hạ Long

Sáng 18/6, tại tổ 7, khu 8 phường Hồng Hà (phía sau chợ Cột 8, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) nhiều người dân đi qua điểm thu gom rác bất ngờ khi thấy lượng lớn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ bỏ. Trong đó, phần lớn là còn nguyên vỏ, nguyên tem mác, được sản xuất bởi các công ty nội địa. Một số loại đã hết hạn sử dụng, một số vẫn còn hạn.

Khoảng hơn 20 loại sản phẩm bị đổ bỏ chủ yếu là thực phẩm chức năng như: Yến sào, thảo trùng đơn, men tiêu hóa, vitamin, siro ho, siro hỗ trợ trẻ biếng ăn, kem bôi da, sữa tươi… Các sản phẩm này chủ yếu phục vụ người già, trẻ em, phụ nữ.

Cơ quan chức năng gồm UBND phường Hồng Hà, Công an tỉnh, các đơn vị của Sở Y tế, Quản lý thị trường đã vào cuộc, thu gom, phân loại mẫu sản phẩm để xác minh, làm rõ.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng phân loại hơn 20 sản phẩm bị đổ bỏ ở bãi rác để xác minh. 

Ông Nhâm Sĩ Thuộc, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 18/6, đơn vị nhận được tin báo của nhân dân tại khu vực tập kết rác của phường phát hiện nhiều hộp nghi là thuốc và thực phẩm chức năng được đổ thành đống. Phường phối hợp cơ quan chức năng, cử lực lượng phân loại từng mặt hàng để xác định chất lượng, thời hạn sử dụng, có căn cứ xử lý theo quy định.

Việc các sản phẩm nghi là thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ bỏ thành đống khiến nhiều người dân lo ngại về mức độ an toàn của sản phẩm thực phẩm chức năng họ từng sử dụng.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm bị đổ bỏ đa phần là thực phẩm chức năng, thuốc cho người già, trẻ em, phụ nữ.

Chị Bùi Thị Thu Hường (sinh năm 1990, ở tổ 10, khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long) cho biết, khi thấy bạn bè thông tin trên mạng xã hội về vụ việc này nên chị đến tận nơi để xem.

Chị nhận thấy trong số các sản phẩm bị vứt đi có dòng sản phẩm chị từng mua cho con sử dụng thời gian dài. Chị Hường cho biết, mặc dù sản phẩm con chị dùng trước đây vẫn còn thời hạn sử dụng trên bao bì, tuy nhiên chị khá lo lắng và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc để người dân yên tâm sử dụng thực phẩm, thuốc cho người thân.

Chú thích ảnh
Chị Bùi Thị Thu Hường, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long cho biết trong số thực phẩm chức năng bị đổ bỏ có dòng sản phẩm con chị đã sử dụng thời gian dài.

Còn bà Nguyễn Thị Hòa (tổ 3, khu 9, phường Hồng Hà) cho biết, bà rất bức xúc với việc đổ thực phẩm chức năng ở bãi rác. Bà mong cơ quan chức năng làm rõ sản phẩm này liệu bị đưa ra thị trường hay chưa, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm.

Một số người dân khác cho biết, khoảng 21 giờ ngày 17/6 đã xuất hiện đống thực phẩm chức năng này ở bãi rác do 2 vợ chồng chủ kho hàng ở khu 8, phường Hồng Hà vận chuyển ra đổ đống tại khu vực tập kết rác.

Chú thích ảnh
Một trong số các sản phẩm thực phẩm chức năng bị đổ ở bãi rác đã hết hạn sử dụng. 

Trước mắt, cơ quan chức năng phân loại, xác định mức độ nguy hại của các sản phẩm. Nếu có, việc xử lý phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Việc thu gom và xử lý cần phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải theo đúng quy định. Toàn bộ quá trình tiêu hủy có sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp đó, các cơ quan chức năng sẽ xác minh chủ của số hàng trên để làm rõ nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa. Cơ quan chức năng đã thu gom toàn bộ sản phẩm và phân loại mẫu để xác minh, xử lý theo quy định.

Tin, ảnh, video: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.