Bắt giữ xe tải chở số lượng lớn đồ chơi trẻ em không nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một số lượng hàng lớn sản phẩm đồ chơi trẻ em không có nguồn gốc, xuất xứ trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-276.64 đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 24/6, trên tuyến đường Trần Nhân Tông thuộc địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu dừng xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-276.64 đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa do Lê Đức Hùng (sinh năm 1994, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe chở 100 thùng bìa các tông bên trong có chứa hơn 700 khẩu súng nhựa thuộc danh mục hàng cấm và gần 7.000 các loại đồ chơi trẻ em khác. Tất cả các sản phẩm đều mang nhãn hiệu nước ngoài và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Hiện toàn bộ số tang vật và phương tiện đã được phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình để xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hải Yến (TTXVN)
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 25.000 súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 25.000 súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình đã phát hiện chiếc xe vận chuyển 24.378 súng nhựa các loại, sản xuất tại Trung Quốc; 904 súng nhựa bắn đạn lò xo, thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN