Bắt 2 vợ chồng vận chuyển gần 4.500 bao thuốc lá lậu qua biên giới

Ngày 21/5, Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển gần 4.500 bao thuốc lá ba số lậu qua Biên giới.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Lượt và Thức cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Sáng cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới cách cột mốc 326 khoảng 500 m về phía Việt Nam. Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Bộ Chỉ huy Biên phòng Thanh Hóa đã phục kích phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển gần 4.500 bao thuốc lá ba số lậu.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng trên khai nhận là Lò Văn Lượt, sinh năm 1977 và  Phạm Thị Thức, sinh năm 1984  là vợ chồng, cùng trú tại bản Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cả 2 đối tượng cũng thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép số thuốc lá trên cho một đối tượng bên kia biên giới với giá 1.350.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt quả tang lái xe khách 'tranh thủ' vận chuyển thuốc lá lậu
Bắt quả tang lái xe khách 'tranh thủ' vận chuyển thuốc lá lậu

Trong khi cả nước đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong hoạt động giao thông vận tải dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thì một số đối tượng đã lợi dụng tình hình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN