Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Công an Quốc gia Nhật Bản

Chiều 14/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi hội đàm theo hình thức trực tuyến với Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Công an Quốc gia Nhật Bản - Tanahashi Yasufumi.
Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Công an Quốc gia Nhật Bản Tanahashi Yasufumi theo hình thức trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng ngài Tanahashi Yasufumi được Chính phủ Nhật Bản và Thủ tướng Suga Yoshihide tin tưởng bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Công an Quốc gia Nhật bản, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sau gần 50 năm hợp tác, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và hiện đang trong giai đoạn hết sức tốt đẹp. Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong mọi lĩnh vực đều có sự phát triển vượt bậc, đem lại lợi ích và hiểu biết, tin cậy sâu sắc lẫn nhau cho cả hai phía. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản; Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ủy ban Công an Quốc gia và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản trong các vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội nói chung, đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện Olympic quan trọng tại Nhật Bản nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản thời gian qua không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn. Hai bên đã phát huy hiệu quả kênh trao đổi thông tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh thế giới, khu vực; chủ động tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nhân lực, công nghệ an ninh, các vấn đề an ninh phi truyền thống; duy trì cơ chế Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt Nam - Nhật Bản, được thiết lập từ năm 2013…  

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản trong xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm và hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong thúc đẩy cấu trúc an ninh đa phương tại khu vực, đánh giá cao cơ chế hợp tác Mekong - Nhật Bản và sẽ phối hợp với Nhật Bản tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ chia sẻ, cảm thông sâu sắc đối với những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra tại Nhật Bản, đánh giá cao các biện pháp quyết liệt mà Nhật Bản đã triển khai để đối phó với dịch bệnh; cảm ơn Nhật Bản đã giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong suốt thời gian qua; mong rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ Việt Nam hơn nữa về trang thiết bị, thuốc men và tiếp cận nguồn vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Công an Quốc gia Nhật Bản - Tanahashi Yasufumi đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa Nhật Bản và Việt Nam, giữa Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua; khẳng định, Ủy ban Công an Quốc gia Nhật Bản luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước; khẳng định sẵn sàng tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Tanahashi Yasufumi đã trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Công an quốc gia và các cơ quan hữu quan Nhật Bản nói riêng, ngày càng sâu rộng, hiệu quả, thiết thực hơn nữa. 

Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh việc chuyển tải thông điệp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực; tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, các sự kiện lớn diễn ra ở mỗi nước và phối hợp bảo hộ công dân, bảo vệ cơ quan đại diện của mỗi nước tại nước sở tại; tăng cường hợp tác trong công tác bảo hộ công dân, tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại nước kia…

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu quan trọng tại ĐHĐ LHQ khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu quan trọng tại ĐHĐ LHQ khóa 81

Chiều 17/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về chuyến công tác sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 20/9, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã trả lời phỏng vấn TTXVN về ý nghĩa của chuyến công tác lần này đối với quan hệ song phương, cũng như những lĩnh vực hợp tác có nhiều dư địa và cần được ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Họp báo Bộ Ngoại giao về hợp tác Nga-Việt và giải cứu ngư dân

Họp báo Bộ Ngoại giao về hợp tác Nga-Việt và giải cứu ngư dân

Chiều 17/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc hai nước đang phối hợp như thế nào để việc miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam sớm được thực hiện, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự ĐHĐ LHQ khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự ĐHĐ LHQ khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.