Ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng nhấn mạnh: Những năm qua, tình hình trong nước cơ bản giữ ổn định và tiếp tục phát triển; sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức.

Lãnh đạo Viện Chiến lược Quốc phòng và các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn

Công tác nghiên cứu, tham mưu dự báo chiến lược đòi hỏi cần phải có tư duy đổi mới nhạy bén để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ngày 3/4/2012, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định số 415/QĐ-CT về việc xuất bản ấn phẩm Thông tin Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã đồng ý để Viện Chiến lược Quốc phòng xây dựng đề án nâng cấp ấn phẩm Thông tin Nghiên cứu Chiến lược quốc phòng lên thành Tạp chí Chiến lược quốc phòng. Ngày 28/9/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định cấp Giấy phép hoạt động báo in cho Tạp chí Chiến lược quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Đức Hải cho biết, đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín, vị thế tham mưu chiến lược và nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược Quốc phòng; đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công tác thông tin, lý luận khoa học và chính trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu dự báo chiến lược, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng.


Tạp chí Chiến lược quốc phòng sẽ được xuất bản 2 tháng/kỳ với những nội dung: Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phương hướng phát triển chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trao đổi, phổ biến thông tin về khoa học, nghệ thuật quân sự; phương hướng phát triển khoa học kĩ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng và các mặt chuẩn bị bảo đảm khác phục vụ chiến lược quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đỗ Bình (TTXVN)
Chỉ thị về tổng kết Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chỉ thị về tổng kết Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 43/CT-TTg về việc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 – 2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN