Lạng Sơn tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc

Chiều 11/10, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và triển khai thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới quốc gia dài 231,7 km thuộc 21 xã biên giới tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Sau 10 năm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới theo ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tình hình biên giới Lạng Sơn về cơ bản ổn định, đường biên giới, mốc quốc giới được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới hai bên và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tỉnh Lạng Sơn thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc; giữ vững trật tự, trị an khu vực biên giới. Về tuần tra đơn phương, từ năm 2010 đến nay, các lực lượng biên phòng, dân quân, công an xã phối hợp tổ chức 10.365 lần với 56.658 lượt cán bộ, chiến sĩ và 4.235 người dân các xã biên giới tham gia tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng Biên phòng phía Trung Quốc tổ chức được 17 lần tuần tra song phương với chiều dài biên giới là 95,43 km.

Lạng Sơn luôn duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), công tác đối ngoại nhân dân khu vực biên giới hai bên được củng cố và tăng cường; thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ, việc vi phạm các văn kiện pháp lý về biên giới, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng tặng Bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác phân giới, cắm mốc và triển khai thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Tại hội nghị, đại diện Bộ đội Biên phòng, Công an, các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn trao đổi, thảo luận các nội dung: Công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp phòng ngừa, xử lý các sự kiện xảy ra trên biên giới; công tác phối hợp trong quản lý xuất, nhập cảnh; phối hợp tuần tra đơn phương, song phương trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh; các giải pháp thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế tại các xã biên giới…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, nhất là các huyện, xã, thị trấn biên giới và các lực lượng chức năng tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chưc thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Luật biên giới quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan.

Các cấp, ngành và địa phương chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh trên biên giới; tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm qua biên giới, giữ gìn trật tự trị an khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; chăm lo nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới, phấn đấu đến năm 2030 không có hộ nghèo tại các xã biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với Quảng Tây, Trung Quốc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai bên tỉnh-khu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác phân giới, cắm mốc và triển khai thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia
Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen dự Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2006-2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN