Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Síp

Sáng 6/2, tại thủ đô Nicosia của Cộng hòa Síp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italy, kiêm nhiệm nước Cộng hòa Síp, Nguyễn Thị Bích Huệ đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Nicos Anastasiades.

Chú thích ảnh
Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades và Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Nicos Anastasiades.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ nhiều mặt với Cộng hòa Síp và cam kết sẽ làm hết sức mình để góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Nicos Anastasiades đánh giá cao những bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Cộng hoà Síp thời gian qua; đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như tài chính, đầu tư, du lịch, các vấn đề liên quan tới biển...

Tổng thống cũng bày tỏ hài lòng trước những đóng góp của cộng đồng người Việt ở sở tại vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Cộng hòa Síp, qua đó góp phần thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa chính phủ và người dân hai nước.

Tổng thống chúc Đại sứ có nhiệm kỳ thành công, tiếp tục làm cầu nối đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Cộng hòa Síp, chào xã giao Thị trưởng thành phố Limassol, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở sở tại và thăm Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Síp.

Ngự Bình (TTXVN)
Điện mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan
Điện mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan (04/02/1950 - 04/02/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Mateusz Morawiecki, Chủ tịch Hạ viện Elżbieta Witek và Chủ tịch Thượng viện Tomasz Grodzki.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN