Các phong trào thi đua hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương

Ngày 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn tỉnh giai đoạn 2018-2021.

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Theo đó, các cấp, ngành thi đua phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và nâng cao chất lượng các ngành kinh tế của tỉnh, thu hút đầu tư có chọn lọc, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và các dịch vụ gắn liền với hệ thống cảng biển, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế… Các phong trào thi đua cần được gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cấp, ngành, đơn vị thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác…

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã yêu cầu, tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 34-CT/TW về đổi mới công tác thi đua, Chỉ thị 18/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng các phong trào phải có chiều sâu trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng, trong đó cần khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt khen thưởng các điển hình, nhân tố mới, công nhân, nông dân, doanh nghiệp, doanh nhân…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Thị Hà đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức truy tặng 7 mẹ Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 12 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng hai cá nhân khác.


Đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vinh dự có 36 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, 665 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, 28 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hai lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong xây dựng đất nước
Phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong xây dựng đất nước

Chiều 11/6, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), giao lưu các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN