Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp đoàn Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu (EU) do Đại tướng Mikhail Kostarakos, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Mikhail Kostarakos trao quà lưu niệm. Nguồn: qdnd.vn

Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Đại tướng Mikhail Kostarakos đã dành những tình cảm tốt đẹp đối với Quân đội và nhân dân Việt Nam với những đánh giá tích cực về vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam hiện có mối quan hệ tốt đẹp với EU nói chung và các quốc gia thuộc EU nói riêng.

Đánh giá cao kết quả hội đàm trước đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi EU là đối tác quan trọng và mong muốn phát triển hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - EU đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng quan hệ giữa hai bên.

Đại tướng Mikhail Kostarakos cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam và tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trong quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam và EU; mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực: An ninh biển, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ thảm họa, quân y ngày càng thực chất và hiệu quả.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Mikhail Kostarakos, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu đồng chủ trì hội đàm quốc phòng song phương Việt Nam - EU.

Hai bên đã chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm; thông báo về chính sách quốc phòng của mỗi bên và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên nhất trí sẽ tập trung thúc đẩy trao đổi đoàn quốc phòng các cấp; tiếp tục chia sẻ, trao đổi thông tin về các vấn đề cùng quan tâm tại các cuộc tiếp xúc và các diễn đàn đa phương mà hai bên cùng tham dự. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ, cơ chế hợp tác; trong đó, mở rộng hợp tác một số lĩnh vực hai bên có nhu cầu như: đào tạo, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau chiến tranh …


Hai bên cũng thảo luận về việc thiết lập cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng và cấp tương ứng phía EU.

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập và duy trì cơ chế này với một số nước trong khu vực và trên thế giới. Các lĩnh vực hợp tác về an ninh biển, an ninh mạng và công nghệ thông tin, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia… cũng được hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Ông Quốc Chính (TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại tướng Mikhail Kostarakos, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN