Chính quyền quân sự Niger cáo buộc Pháp vi phạm không phận

Chính quyền quân sự Niger ngày 9/8 đã cáo buộc Pháp vi phạm không phận của nước này và thả tự do những kẻ khủng bố nguy hiểm như một phần của âm mưu nhằm làm suy yếu những lực lượng lãnh đạo mới tại quốc gia Tây Phi này.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp tại một căn cứ tại Niamey, Niger năm 2017. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger, Amadou Abdramane cho biết một máy bay quân sự Pháp đã xâm nhập bất hợp pháp vào không phận Niger, bất chấp lệnh đóng cửa không phận đã được ban hành từ hôm 6/8.

Ông Abdramane cũng chỉ trích việc các lực lượng Pháp đã đưa hơn một chục kẻ khủng bố ra khỏi nhà tù để tiến hành một cuộc tấn công vào một doanh trại quân sự trước đó cùng ngày. "Những gì chúng ta đang thấy là một kế hoạch gây bất ổn cho đất nước", ông Abdramane nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp gọi tuyên bố của ông Abdramane là "vô căn cứ", đồng thời khẳng định không có kẻ khủng bố nào được trả tự do, cũng như không có bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các doanh trại quân đội của Niger xảy ra như cáo buộc từ phía chính quyền quân sự.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp cũng nêu rõ việc một máy bay quân sự nước này vào Niger là hợp pháp trên tinh thần thỏa thuận với chính phủ trước đây của quốc gia Tây Phi này.

Hôm 26/7, một nhóm quân đội Niger đã lên sóng truyền hình tuyên bố về việc bãi nhiệm Tổng thống Mohamed Bazoum, đóng cửa biên giới đất nước, áp đặt lệnh giới nghiêm, đình chỉ Hiến pháp và cấm các đảng phái chính trị hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của Tướng Abdourahamane Tchiani, chính quyền mới đã tiến hành đình chỉ một loạt các thỏa thuận quân sự và thương mại với Pháp, đồng thời nhận được lời hứa hỗ trợ quân sự từ các nước láng giềng Mali và Burkina Faso.

Hiện Pháp vẫn duy trì một đội ngũ khoảng 1.500 binh sĩ ở Niger, trong khi căn cứ máy bay không người lái lớn nhất của Mỹ nằm ở nước này.

Tại một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp được tổ chức vào ngày 30/7, các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã yêu cầu nhóm nổi dậy nắm quyền ở Niger ngay lập tức trả tự do và phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum cũng như khôi phục trật tự hiến pháp ở nước này.

ECOWAS đe dọa sẽ can thiệp vào tình hình ở Niger nếu quân đội không trả lại chính quyền. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cắt viện trợ nước ngoài cho Niger.

Tuy nhiên, chính quyền mới ở Niger đã phớt lờ thời hạn can thiệp quân sự do khối Tây Phi đặt ra. Thay vào đó, họ đã đóng cửa không phận đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận nước này sẽ gặp phải “sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức”.

Hoài Nam (RT)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.