Chính quyền Đức hỗ trợ tái thiết các khu vực bị lũ lụt  

Ngày 9/8, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia (NRW – miền Tây nước Đức) - ông Armin Laschet - đã kêu gọi khoản hỗ trợ trị giá 30 tỷ euro (tương đương 35 tỷ USD) nhằm tái thiết những  khu vực đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong trận lũ lụt lịch sử xảy ra tháng trước.
Chú thích ảnh
Các phương tiện bị nước lũ nhấn chìm tại Erftstadt, miền Tây Đức ngày 17/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp khu vực Tây Đức, Thủ hiến Laschet - ứng cử viên "nặng ký" để thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 9 tới - nhấn mạnh rằng các nạn nhân có thể tin tưởng vào "sự đoàn kết". Ông cho biết: “Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại ở NRW sẽ lên tới 13 tỷ euro, trong khi bang láng giềng Rhineland-Palatinate  cũng ở mức tương tự, thậm chí có thể cao hơn ”.

Theo Thủ hiến Laschet, các nhà lãnh đạo 16 bang ở Đức và chính phủ liên bang đang chuẩn bị một gói cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Ông cho biết: "Tất cả chính quyền các bang đều cho thấy họ sẵn sàng cam kết khoản hỗ trợ trị giá 20 - 30 tỷ euro này". Chi phí tái thiết những khu vực thiên tai sẽ được chia đều giữa chính phủ liên bang và chính quyền các bang.

Ít nhất 190 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở miền Tây nước Đức vào giữa tháng trước, trong khi nhiều nhà ở, cơ sở kinh doanh và cơ sở hạ tầng quan trọng cũng bị nước lũ phá hủy.

Chính quyền địa phương đã phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề liên quan cách ứng phó thảm họa này. Giới chức Đức tuyên bố sẽ rút ra bài học từ trận lũ thảm kịch và cải thiện hệ thống cảnh báo thiên tai của đất nước, bao gồm thông báo qua hệ thống tin nhắn điện thoại và sử dụng còi báo động rộng rãi hơn.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.