Chính quyền cấp xã trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho dân

Ngày 7/7, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc vận hành chính quyền cấp xã tại một số địa phương ven biển của tỉnh. Đoàn đã đến các xã Hàm Kiệm, Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Tân Thành.
Chú thích ảnh
Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (đứng giữa) trao đổi với cán bộ xã Hàm Kiệm về mở rộng Trung tâm phục vụ hành chính công đểục vụ nhân dân tốt hơn. 

Tại các điểm đến, ông Đặng Hồng Sỹ đã trực tiếp kiểm tra về cơ sở vật chất, tình hình bố trí nhân sự, công tác tổ chức và hoạt động phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, công chức trong việc vận hành thông suốt bộ máy chính quyền cấp xã mới. Việc huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện phục vụ nhân dân được thực hiện tích cực, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Để hoạt động tại các trung tâm đạt hiệu quả cao hơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ, bằng cấp, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn để bổ sung kịp thời các vị trí còn thiếu. Các bên liên quan cần tiếp tục sử dụng hợp lý trụ sở hiện có, ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bảo đảm không gian rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho người dân khi đến liên hệ công tác. Thời gian tới, khối lượng công việc sẽ tăng cao, đặc biệt là nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; do đó cán bộ, công chức xã cần tiếp tục phát huy tinh thần phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc tại cơ sở sau hợp nhất.

Chú thích ảnh
Nhiều xã ven biển của tỉnh Lâm Đồng thành lập các tổ hỗ trợ người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các xã khẩn trương chuẩn bị văn kiện, nhân sự để tổ chức Đại hội Đảng bộ, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ có trọng tâm trong thời gian tới, tăng cường phối hợp giữa công đoàn, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Sau hơn một tuần đi vào hoạt động, 45 xã, phường, đặc khu ven biển tỉnh Lâm Đồng cơ bản vận hành ổn định. Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tạo thuận lợi cho người dân trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian. Chính quyền cấp xã trực tiếp tiếp nhận và giải quyết vấn đề phát sinh, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Chú thích ảnh
Các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng cơ bản hoạt động thông suốt, tạo nhiều thuận lợi cho người dân. 

Theo UBND xã Hàm Kiệm, việc triển khai hoạt động theo mô hình mới đạt được kết quả tích cực nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh. Bộ máy chính trị cấp xã được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng còn một số khó khăn như: Cơ sở vật chất thiếu thốn, trụ sở làm việc còn phân tán; trang thiết bị như máy tính, máy in còn thiếu; hệ thống điều hành tác nghiệp chưa kết nối với cấp tỉnh. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ còn mất cân đối, vừa thừa, vừa thiếu, nhất là ở các vị trí công nghệ thông tin, kế toán.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.