Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở Km15+900.
Tại điểm sạt lở núi Km15+900 thôn Ra Nhua, xã Sơn Tây, một phần quả núi đổ xuống mặt đường Tỉnh lộ 623 với khối lượng bùn đất đá khoảng 10.000 m3 lấp hết mặt đường trong 2 ngày qua, hiện vẫn chưa được thông tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang thông tin, đây là điểm sạt lở nghiêm trọng. Toàn xã Sơn Tây hiện có khoảng 10.000 người dân, vị trí sạt lở đang gây chia cắt giao thông giữa các thôn với trung tâm xã Sơn Tây (nơi có 6.000) người dân đang sinh sống. Sau hai ngày xảy ra sạt lở, 6.000 người dân vẫn đảm bảo được lương thực thực phẩm, chỉ một vài điểm nhỏ có nguy cơ thiếu. Tuy nhiên, trước diễn biến sạt lở phức tạp có thể xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo xã Sơn Tây cần rà soát có giải pháp hỗ trợ người dân, mục tiêu không để hộ dân nào bị đói, khát do mưa lũ sạt lở.
Ông Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ, trong những ngày qua, ở Quảng Ngãi có mưa rất lớn, khu vực miền núi đã no nước. Khó khăn nhất hiện nay là địa hình nhiều đồi núi, mưa diễn ra liên tục gây khó khăn cho công tác khắc phục. Hiện toàn tỉnh hiện có khoảng 200 điểm sạt lở.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở Km15+900.
Sau khi liên lạc với lực lượng chức năng và người dân trong vùng bị cô lập do sạt lở, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang khẩn trương huy động thêm phương tiện khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo lưu thông được trong ngày 31/10. Lực lượng Quân đội có phương án di chuyển vận chuyển lương thực cho nhân dân, công binh hỗ trợ địa phương phá đá, khắc phục các điểm sạt lở và có phương án ứng phó với tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra do mưa lớn. Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi cần sử dụng ngay khoản kinh phí này để khắc phục hậu quả; có phương án, đề án để khắc phục hàng trăm điểm sạt lở đang xảy ra tại tỉnh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gọi điện cho người dân còn bị cô lập về giao thông do sạt lở.
Từ ngày 25 - 29/10, ở tỉnh đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tại một số trạm như sau: Trà Thanh 1.764mm, Trà Nham 1.374mm, Hương Trà 1.273mm, Sơn Trà 1.297mm, Trà Hiệp 1.363mm…Do mưa lớn, độ ẩm trong đất khu vực miền núi Quảng Ngãi đã đạt trên 80%, gây tình trạng sạt lở núi, công trình hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, nhà ở của người dân. Mực nước lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ đạt trên mức báo động 3 cũng khiến vùng hạ lưu các sông lớn của Quảng Ngãi bị ngập sâu, gây chia cắt.
Toàn tỉnh có 5.201 nhà ở của người dân bị ngập. Tỉnh đã di dời gần 1.000 hộ 3.662 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét đến nơi an toàn. Quảng Ngãi có gần 200 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường trên các tuyến Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B, đường tỉnh…
Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị trung ương hỗ trợ tỉnh kinh phí khắc phục hậu quả sạt lở, thuốc, vật tư chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sau mưa lũ...