Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt lở

Ngày 30/10, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt lở tại đồi Phòng Không (thôn Đồng Lâm) và khu tái định cư thôn Đạm Thủy, xã Tuyên Phú.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây sạt lở đẩy bùn đất vào một nhà dân tại xã miền núi tỉnh Quảng Trị. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo khẩn trương di dời, sơ tán toàn bộ 53 hộ và 1 trường Tiểu học với tổng số 173 em tại thôn Đồng Lâm (xã Tuyên Phú) đến nơi an toàn khi có mưa, lũ. Đồng thời, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại điểm sơ tán tập trung; tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố sạt lở.

Tỉnh chỉ đạo xã Tuyên Phú tập trung cao nhất cho đảm bảo an toàn tính mạng người dân, xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện nay; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực nguy hiểm thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, chủ động phòng tránh, sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có cảnh báo sạt lở hoặc mưa lớn kéo dài.

Bên cạnh đó, xã Tuyên Phú tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ và hiện tượng sạt lở tại khu vực đồi Phòng Không và khu tái định cư thôn Đạm Thủy (xã Tuyên Phú); kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý khi có dấu hiệu bất thường; chủ động xây dựng và triển khai phương án di dời, sơ tán dân khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khoanh vùng khu vực sạt lở và nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng thường trực tại hiện trường, hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn tuyệt đối. Xã Tuyên Phú chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, dân quân và các đơn vị liên quan trong công tác trực ban, ứng trực, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương liên hệ với Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hoặc cơ quan chuyên ngành về địa chất để được hướng dẫn về chuyên môn, đề xuất các giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng sạt lở đất tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Đồng Lâm và khu tái định cư thôn Đạm Thủy, xã Tuyên Phú. Hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Khu vực đồi Phòng Không (thôn Đồng Lâm, xã Tuyên Phú) có địa hình đồi núi cao, dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Chiều cao đồi khoảng 171m, điểm sạt lở cách khu dân cư 78m, diện tích ảnh hưởng khoảng 2,5 ha. Toàn khu có 60 thửa đất ở, tổng cộng 53 hộ dân và 1 trường học nằm trong vùng ảnh hưởng; trong đó, 13 hộ thuộc vùng nguy cơ rất cao. Hiện tượng sạt lở diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn khu dân cư, trường học và hạ tầng giao thông, cần được theo dõi, cảnh báo và xử lý khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tại khu vực Khu tái định cư thôn Đạm Thủy (xã Tuyên Phú) đã được đầu tư xây dựng để đáp ứng nơi ở cho các hộ di dân trong trong vùng sạt lở do trận bão, lũ năm 2020. Công trình được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, đến nay đã hoàn thành mặt bằng xây dựng và đã giao đất cho người dân xây dựng cơ bản hoàn thành nhà ở, dần ổn định cuộc sống và sinh hoạt lâu dài, tránh được nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên trong quá trình triển khai mặt bằng xây dựng, do yếu tố địa hình đồi núi phức tạp dự án còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mái taluy khi mùa mưa lũ đến.

Cụ thể, theo hiện trạng thực tế tại hiện trường phần mái taluy đào hạ nền mặt bằng có chiều cao 14m, hệ số mái dốc 1:1 chia ra 2 phần mái trên cơ cao 6m; mái dưới cơ cao 8 m, với độ cao mái đào dốc và lớn nguy cơ cao xói lở mái khi mưa to, không đảm bảo an toàn cho khu dân cư.

Mạnh Thành - Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.