Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với thanh niên

Ngày 1/10, trong khuôn khổ diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hai diễn đàn nhằm chia sẻ về những cơ chế, chính sách khởi nghiệp cũng như "chìa khoá" khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Ảnh: Lê Vân. 

Hai diễn đàn là: “Cơ chế, chính sách để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam” và “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam linh hoạt, thích ứng bối cảnh mới”. 

Anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: “Diễn đàn tạo ra không gian trao đổi, chia sẻ giữa các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, địa phương và thanh niên về các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên thuận lợi trong các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đồng thời, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp Việt Nam từng bước tiệm cận với mặt bằng chung của khu vực và thế giới”.  

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến đề xuất sáng kiến, giải pháp, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam, cũng như, đề xuất chính sách tạo động lực để thúc đẩy đất nước vượt lên thách thức sau đại dịch, phát triển bền vững, thịnh vượng vào năm 2045.  

Anh Vũ Huy Dương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: "Khi Chính phủ phát động Quốc gia khởi nghiệp từ năm 2016 thì vấn đề khởi nghiệp được “thổi bùng lên". Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hưởng ứng và phát động trong tất cả các cấp bộ, đoàn. Chúng tôi triển khai các cuộc thi khởi nghiệp. Khi đó, thanh niên mới tiếp cận, kiến thức khởi nghiệp mới lan tỏa mạnh mẽ. Diễn đàn tổ chức ra nhằm tháo gỡ về cơ chế hiện tại cũng như là dịp các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân đưa ra những kinh nghiệm khởi nghiệp cho thanh niên”.

Anh Vũ Huy Dương cũng chia sẻ, mặt mạnh của thanh niên là xung kích, “máu lửa" để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng khó khăn khi khởi nghiệp chính là kinh nghiệm cũng như môi trường làm việc.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đắc Tình, đồng sáng lập LadiPage, sáng lập Việt Nam MarTech. Ảnh: Lê Vân 

Khẳng định bức tranh khởi nghiệp của Việt Nam trong những năm gần đây khá tươi sáng, ông Nguyễn Đắc Tình, đồng sáng lập LadiPage, sáng lập Vietnam MarTech cho rằng, đây là cơ hội cho những bạn trẻ từ 20 - 23 tuổi.  

Theo ông Nguyễn Đắc Tình, chìa khóa để khởi nghiệp là “công nghệ”. “Công nghệ là từ khoá ăn sâu vào tiềm thức và cuộc sống hàng ngày. Có công nghệ làm lõi nên hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn toàn mới. Người khởi nghiệp tạo ra xu hướng trên thị trường chứ không phải người tiêu dùng tạo ra xu hướng nữa. Công nghệ đã tạo ra sự đổi mới.  Công nghệ cũng là công cụ để nâng cao năng lực con người”.  

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Đắc Tình, thanh niên khởi nghiệp cần nắm hai kỹ năng quan trọng là Trí tuệ cảm xúc và kỹ năng cứng phát triển phần mềm. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của các công ty khởi nghiệp trên thế giới thì với chìa khóa như nêu trên thanh niên rất dễ khởi nghiệp. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.