Châu Âu - chủ đề "nóng" tại hội nghị G20

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) đang họp ở Thành phố Mêhicô, trong bối cảnh các mối quan ngại ngày một gia tăng về nguy cơ sa sút của kinh tế toàn cầu.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàngtrung ương của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới(G20) đang họp ở Thành phố Mêhicô, trong bối cảnh các mối quan ngại ngày mộtgia tăng về nguy cơ sa sút của kinh tế toàn cầu và sức ép đè nặng lên châu Âutrong cuộc chiến với cơn bão nợ công.


Hội nghị lần này làbước đi tiếp theo của cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 6/2012 ở Los Cabos, nơicác nhà lãnh đạo G20 tuyên bố sẵn sàng phối hợp hành động trong lĩnh vực tàichính để thúc đẩy nhu cầu nội địa nếu các điều kiện kinh tế tồi đi.

Để thực hiện các cam kết ở Los Cabos, Khu vựcsử dụng đồng euro (Eurozone) đã có các bước đi nhằm tiến gần hơn tới một liênminh ngân hàng, dựng lên Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) trị giá 500 tỷ euro (650tỷ USD), và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tung ra chương trình mua tráiphiếu.
Các bên tham giahội nghị lần này sẽ nhấn mạnh tới việc làm thế nào để giảm bớt những bất ổntrên nhằm tạo ra một môi trường có lợi hơn với tăng trưởng.

Châu Âu - chủ đề "nóng" tại hội nghị G20 ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Los Cabos ngày 18/6. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã giảm dự báo vềnhịp độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012 xuống 3,3%, khi tỷ lệ thất nghiệpở Eurozone vọt lên mức kỷ lục 11,6% trong tháng 9/2012 và sức tăng trưởng tại cácnước mới nổi có chiều hướng đi xuống.

Các nhà lãnh đạo Eurozone đang đau đầu trướcnhững diễn biến ở Hy Lạp và Tây Ban Nha. Một quan chức Đức cho rằng châu Âu cầnphải đưa ra chiến lược quản lý khủng hoảng trong dài hạn.

Trong khi tình hình tài chính ở Mỹ cũng là mộtmối lo lớn, các quan chức được dự báo sẽ "án binh bất động" cho tớikhi Mỹ kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống.

Trong khi đó, cáccuộc đàm phán giữa Hy Lạp với các kiểm toán viên của Liên minh châu Âu (EU) vàIMF đang bị tắc về các biện pháp khắc khổ mà Hy Lạp phải thực hiện để đổi lấygói cứu trợ. Aten đề nghị phải có thêm hai năm nữa để thực hiện các mục tiêu vềngân sách, trong bối cảnh chương trình khắc khổ đã đẩy Hy Lạp vào bãi lầy suythoái sâu hơn tiên lượng của các chủ nợ quốc tế.

Trong buổi trả lờiphỏng vấn trước thềm hội nghị G20, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeublecho rằng Mỹ và Nhật Bản cần chia sẻ trách nhiệm với châu Âu trong việc ổn địnhkinh tế toàn cầu. Tuyên bố này đánh đi tín hiệu rằng hội nghị G20 không nên chỉtập trung vào cuộc khủng hoảng ở Eurozone, mà phải đề cập đến những vấn để khẩncấp khác, chẳng hạn như "vực thẳm tài chính" mà Mỹ đang phải đối mặthay vấn đề nợ của Nhật Bản.

Nếu quốchội Mỹ không hành động, sang năm 2013 cường quốc này phải đối mặt với đợt tăngthuế và cắt giảm chi tiêu công - một " vực thằm tài chính" có thể đẩynền kinh tế vào suy thoái.

Ông WolfgangSchaeuble nói rằng các nền kinh tế hàng đầu cần theo đuổi những cải cách về cơcầu và củng cố tài chính đề giành lại niềm tin của thị trường và xây dựng sứctăng trưởng bền vững. Theo ông Schaeuble, không có mối nguy nào khi hoãn lạicác quy định Basel III về vốn ngân hàng (dự kiến được thực thi từ tháng1/2013). Còn Canađa lại khăng khăng yêu cầu rằng đề xuất các quy tắc Basel phảiđược tiếp tục dưới hình thức hiện nay và theo thời gian biểu đã được nhất trí.

Bộ trưởng Tài chínhĐức cho rằng, với sự kết hợp của các nền kinh tế hùng mạnh và mới nổi, G20 cầncân đo những gì đã làm được để đạt được mục tiêu đề ra cách đây 2 năm trongphiên họp thượng đỉnh ở Tôrôntô. Tại đó, các nước đã phát triển cam kết giảmmột nửa ngân sách vào năm 2013 và ổn định nợ vào năm 2015.

Ông Douglas Porter,chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng Montreal (BMO) nói: "Một trong nhữngđiểm trọng tâm của hội nghị G20 lần này sẽ là việc cả thế giới tìm cách thuyếtphục châu Âu về mức độ quan trọng của việc duy trì và không nên kiểm soát quágắt gao đối với Tây Ban Nha, Italia và Bồ Đào Nha. Đây là một cơ hội thuận lợiđể nói rằng trong một số trường hợp, châu Âu đang thắt lưng buộc bụng quámức".

Trong một thông tincó liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner không tới hội nghị lầnnày mà cử một Thứ trưởng tài chính đi thay, trong bối cảnh đương kim Tổng thốngBarack Obama và ông Mitt Romney đang trong cuộc đua sát sao vào Nhà trắng nhiệmkỳ tới.

Hương Giang (TheoAFP, Reuters)

Dành cho bạn