Sự kiện do Bệnh viện Tim Hà Nội phối hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức, quy tụ hơn 300 chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.
Bước tiến mới trong lĩnh vực điều trị rối loạn nhịp tim là việc ứng dụng hệ thống lập bản đồ điện học và triệt đốt 3D. Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết so với phương pháp 2D truyền thống chỉ dựa vào tia X, công nghệ 3D giúp nâng cao tỷ lệ thành công của các thủ thuật triệt đốt cơ chất loạn nhịp phức tạp, giảm thiểu tối đa biến chứng thủ thuật, hạn chế bức xạ tia X, đặc biệt an toàn cho bệnh nhi và người cao tuổi. Cùng với đó, các kỹ thuật tạo nhịp dẫn truyền sinh lý thế hệ mới như tạo nhịp bó nhánh trái và cấy máy tạo nhịp tim không dây siêu nhỏ (Micra) đã được chuyển giao thành công tại Cần Thơ, giúp loại bỏ nguy cơ biến chứng nhiễm trùng dây dẫn hay tụ máu túi máy vốn là nỗi ám ảnh ở các thế hệ máy có dây.
Bên cạnh lĩnh vực điện sinh lý, các công nghệ chẩn đoán hình ảnh và can thiệp cấu trúc hiện đại cũng được đẩy mạnh như siêu âm trong lòng mạch (IVUS), định hướng triển khai thay van động mạch chủ qua da (TAVI) không cần mở ngực, tối ưu hóa điều trị suy tim bằng "liệu pháp tứ trụ", quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim tối khẩn (Code STEMI) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), di truyền học trong phân tầng nguy cơ đột tử do tim. Đặc biệt, thông qua việc truyền hình trực tiếp các ca can thiệp lâm sàng phức tạp ngay tại phòng thông tim can thiệp, các giải pháp kỹ thuật đã được chuyển giao trực quan, biến khuyến cáo khoa học thành năng lực thực hành cho đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở.
Ngoài việc cập nhật các kỹ thuật riêng lẻ, các nhà khoa học còn đưa ra nhiều giải pháp xác lập mô hình chăm sóc tim mạch toàn diện, chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, các đơn vị y tế bảo đảm một chuỗi quản lý bệnh lý tim mạch khép kín, liên tục: từ sàng lọc, chẩn đoán sớm, điều trị nội khoa, can thiệp chuyên sâu đến theo dõi phục hồi chức năng lâu dài.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thông tin, đơn vị vừa đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hiện đại (như CT 256 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA hai bình diện) và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là các cơ sở nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm Tim mạch xuất sắc tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Các chuyên gia cho rằng, việc làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương mang lại ý nghĩa an sinh xã hội to lớn, trực tiếp mở ra cơ hội vàng cứu sống bệnh nhân trong các ca cấp cứu tối khẩn, giúp người dân được thụ hưởng y tế kỹ thuật cao mà không phải chịu chi phí tốn kém, vất vả di chuyển lên tuyến trên.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch cướp đi sinh mạng của khoảng 19,8 triệu người mỗi năm (chiếm gần 32% tổng số ca tử vong toàn cầu), riêng tại Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 trường hợp tử vong.