Cáo buộc tàu Việt Nam đâm va tàu Trung Quốc không có cơ sở

Liên quan đến phát biểu vu khống của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm qua 9/6, về việc tàu Việt Nam đâm va tàu của nước này tổng cộng 1.400 lần, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Australia, nhận định đây là những ý kiến hoàn toàn không có cơ sở thuyết phục.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ bản tiếng Việt ngày 9/6 dẫn phát biểu của Giáo sư Carl Thayer nêu rõ rằng con số mà Bắc Kinh đưa ra là hoàn toàn vô căn cứ. Tại thực địa ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, số lượng tàu của Trung Quốc, bao gồm cả tàu hải giám, tàu cá và tàu quân sự, đều đông gấp nhiều lần so với số lượng tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam.

Hơn nữa, cho tới nay, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục bằng hình ảnh về việc tàu Việt Nam tìm cách tấn công tàu của họ. Trong khi Việt Nam đã công bố các hình ảnh rõ ràng cho thấy tàu Trung Quốc hung hăng, liên tiếp va húc và đâm chìm tàu cá của Việt Nam.

Theo ông Thayer, các phát biểu vu khống của phía Trung Quốc là cách thức điển hình mà Bắc Kinh thường sử dụng để lật ngược sự thật.

Về thông cáo ngày 9/6 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Giáo sư Thayer cũng cho rằng Bắc kinh đã cho thấy rõ sự mâu thuẫn của mình khi một mặt tuyên bố các giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay trên Biển Động là cần dựa theo luật pháp quốc tế, trong khi mặt khác lại đồng thời khắng định sẽ không lùi bước và không áp dụng bất cử giải pháp nào được nêu ra.

Nhận định về các cách hành xử của Trung Quốc tại Biển Đông gần đây, Giáo sư Thayer cho rằng những động thái đó biểu thị tham vọng và ý đồ của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền tại Biển Đông. Theo ông, Việt Nam cần áp dụng những bước đi khôn ngoan để bảo vệ chủ quyền, tiếp tục huy động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề này.

Cũng trong ngày 9/6, nhiều tờ báo của Philippines đã đồng loạt đưa tin chỉ trích tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.

Các tờ báo dẫn lập luận của Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines, ông Antonio T. Carpio, tố cáo việc Bắc Kinh ngụy tạo các căn cứ lịch sử để biện bạch cho đòi hỏi chủ quyền phi lý của mình.

Dựa trên “những chứng cứ lịch sử” từ chính các bản đồ cổ của Trung Quốc cùng bản đồ của Philippines và các nước khác, ông Carpio đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn của Trung Quốc, coi đây là sự dối trá trắng trợn của Trung Quốc.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Hải Thanh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.