Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ người nuốt gần 1kg vàng để buôn lậu

Đây là một trong nhiều vụ buôn lậu vàng gần đây bị cảnh sát Ấn Độ phát hiện. Các đối tượng tìm mọi cách che giấu kim loại quý này để qua mặt lực lượng chức năng hòng né khoản thuế 18%.
Chú thích ảnh
Số vàng nặng gần 1kg được đối tượng buôn lậu nuốt vào bụng. Ảnh: The National

Người bị bắt giữ là hành khách từ Dubai, đã cất giấu gần 1kg vàng (chia thành 4 thỏi) bằng cách nuốt vào bụng. Đối tượng này đáp xuống sân bay Kannur, bang Kerala ở miền nam Ấn Độ trên chuyến bay của hãng GoAir. 

Các nhân viên của Cơ quan Tình báo Hàng không Ấn Độ sau đó đã lấy số vàng này ra khỏi trực tràng của đối tượng.

Cũng trên chuyên bay này, lực lượng chức năng tại sân bay còn bắt giữ một hành khách khác, nhưng không nói chi tiết thủ đoạn cất giấu của người này. 

Một ngày sau, nhân viên hải quan cũng thu giữ 386 gram vàng từ một hành khách trên chuyến bay từ bang Sharjah đáp xuống sân bay Kozhikode. Người này giấu vàng trong quần lót, né tránh khai báo để khỏi phải nộp thuế. 

Trước đó, hải quan Ấn Độ đã điều tra và bắt giữ một vụ buôn lậu vàng lớn nhất kể từ đầu năm 2020, với số vàng thu giữ lên đến 30kg, trị giá khoảng 1,9 triệu USD, được cất giấu trong một chiếc đồng hồ cây. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - The National

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.